Sáng 15/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập Hoa Kỳ (4/7/1776 - 4/7/2026), thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân TP Hồ Chí Minh và nhân dân Hoa Kỳ.
Ngày 2/6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/5 - 3/6.
Thanh tra tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kết luận, chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị; đồng thời yêu cầu khẩn trương khắc phục các tồn tại, sớm đưa các công trình vào khai thác, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.
Ngày 2/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ, ngành, địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.
Sáng 2/6, HĐND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh, tầm nhìn 100 năm”. Đây là diễn đàn khoa học đầu tiên của Thành phố trong quá trình triển khai lập quy hoạch tổng thể theo Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
Từ ngày 27/5 đến 1/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến công tác tới 3 nước ASEAN: thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, Philippines và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La. Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Tiến sĩ Đào Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chuyến công tác đã thể hiện tầm vóc chiến lược của một nền ngoại giao chủ động, kiến tạo.
Thời gian qua, công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực khi hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ tiếp tục được hoàn thiện. Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thực thi từng bước được tăng cường; nhận thức của doanh nghiệp và người dân về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng được nâng cao. Các lực lượng thực thi như Công an, Quản lý thị trường, Hải quan, Tòa án… đã xử lý nhiều vụ việc lớn, phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền tác giả và vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, tình hình xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp. Hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, có tổ chức, mở rộng mạnh sang môi trường thương mại điện tử và xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên các nền tảng số; nhiều vụ việc liên quan hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, quyền tác giả, quyền liên quan trên Internet, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng.
Sáng 2/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương trên cả nước sơ kết tình hình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Với chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định và phát triển trong một thế giới nhiều biến động”, bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 không đơn thuần là một tham luận về an ninh khu vực mà chứa đựng thông điệp đối ngoại mang tầm chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới: Tham gia định hình môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển.
Sáng 2/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo chủ trì hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn vừa ban hành Quyết định (Số 7306/QĐ-UBND) về việc phân loại 96 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính.
Từ ngày 31/5 - 3/6/2026, Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản dẫn đầu đoàn đại biểu thăm chính thức Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 Quốc khánh Cộng hòa Italy (2/6/1946 - 2/6/2026), ngày 2/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Sergio Mattarella.
Ngày 1/6/2026, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Ngoại giao Vương quốc Hà Lan Marcel de Vink đã đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hà Lan lần thứ hai.
Đại diện Việt Nam cho biết ngày 17/4/2026, Việt Nam đã nộp văn kiện phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc, trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á và là nước thứ ba trên thế giới hoàn tất thủ tục phê chuẩn.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 1/6/2026 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 192/2026/NĐ-CP quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn báo chí của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung về kết quả chuyến thăm Thái Lan, Singapore, Philippines, dự và phát biểu tại Đối thoại Shangri-La của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Sau đây là nội dung trả lời phỏng vấn:
Ngày 1/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát đi thông cáo về kết quả Kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Philippines cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 1/6, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - đã tham gia hai hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn và giao lưu văn hóa.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa ký Quyết định số 51/QĐ-BCĐQG ban hành Quy trình phối hợp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN và phân công địa bàn tiếp nhận, giám định ADN mẫu hài cốt liệt sĩ.