Chủ đề Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện sự kế thừa và phát triển tư duy lãnh đạo của Đảng, với trọng tâm xuyên suốt là xây dựng Đảng, đổi mới và khát vọng đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.
Ngày 1/7, cùng với cả nước, tỉnh Phú Thọ chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về mặt tổ chức hành chính, mà còn là bước cải cách có tính chiến lược, thể hiện quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và phục vụ nhân dân.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 27/10, Chính phủ trình Quốc hội dự án sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó có chính sách khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Cộng hòa Áo, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Tổng thống Alexander Van der Bellen; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Christian Stocker, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Hội đồng quốc gia Walter Rosenkranz và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Peter Samt.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28-30/10/2025.
Sáng 27/10, Quốc hội báo nghe báo cáo các dự án luật: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự sửa đổi và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.
Sau hai ngày làm việc sôi nổi và hiệu quả (25 và 26/10), Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) đã bế mạc tại Hà Nội, để lại dấu ấn sâu sắc và mở ra một thời kỳ mới cho hợp tác toàn cầu trong kỷ nguyên số.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia, sáng 27/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, các bản dự thảo văn kiện đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Mỗi ý kiến đóng góp, dù nhỏ, đều là kết tinh của tâm huyết, trí tuệ và niềm tin vào con đường đổi mới, phát triển mà Đảng ta đang dẫn dắt - một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong giai đoạn mới.
Sáng 27/10/2025, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 26.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra tại Kuala Lumpur, sáng 27/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra tại Kuala Lumpur, sáng 27/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra tại Kuala Lumpur, sáng 27/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.
Chuyến thăm Anh sắp tới của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ giúp phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp hiện nay giữa hai nước, mà còn tạo một diễn đàn để Chính phủ Anh có thể học hỏi về sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam.
Ngày 26/10, tờ Infobae và tờ La Nacion của Argentina đưa tin hơn 70 quốc gia đã ký kết Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, còn được gọi là "Công ước Hà Nội", đánh dấu lần đầu tiên cộng đồng quốc tế có một khuôn khổ pháp lý ràng buộc để đối phó các hành vi phạm tội trên không gian mạng.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra tại Kuala Lumpur, sáng 27/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone có buổi ăn sáng, làm việc do Thủ tướng Campuchia chủ trì.
Truyền thông khu vực Mỹ Latinh trong những ngày qua đồng loạt đăng tải, ca ngợi ý nghĩa của Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng vừa diễn ra tại Hà Nội, coi đây là một dấu mốc lịch sử trong hợp tác quốc tế nhằm đảm bảo an ninh không gian mạng, đồng thời khẳng định vị thế, uy tín và năng lực tổ chức của Việt Nam khi được chọn là chủ nhà của sự kiện mang quy mô toàn cầu này.
Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 26/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng Lãnh đạo các nước ASEAN tham dự Phiên toàn thể và Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.
Sau 2 ngày Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), phóng viên TTXVN tại New Delhi đã có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Manish Kumar Singh, giảng viên Khoa Khoa học Máy tính, Đại học Delhi (Ấn Độ), để trao đổi về kết quả của sự kiện cũng như ý nghĩa của dấu mốc lịch sử này.
Theo chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 27/10 Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe và thảo luận các dự án luật.
Ngày 26/10, tại Phiên thảo luận cấp cao về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, các ý kiến phát biểu đánh giá cao Công ước Hà Nội là dấu mốc quan trọng trong hợp tác đa phương, là thắng lợi của chủ nghĩa đa phương và pháp quyền quốc tế.