Sáng 28/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.
Bài viết "Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 136 năm sinh nhật Bác đã gợi mở một thông điệp có ý nghĩa định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển mới của đất nước.
Hòa trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), Khu di tích Dục Thanh thuộc Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) đón hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh và du khách đến tham quan, dâng hương tưởng niệm Bác.
Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada-Việt Nam (CVCEC) phối hợp với Hiệp hội Canada-Việt Nam (CVS) tổ chức hội thảo quốc tế theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nhằm lan tỏa các giá trị hòa bình, hữu nghị và tinh thần đoàn kết quốc tế của Người tới công chúng Canada và bạn bè quốc tế.
Với dân tộc Việt Nam ta, Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết sâu sắc với tựa đề “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Cảm nhận sâu sắc về tư tưởng của Người qua bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dưới góc độ nhà văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XVI cho rằng, đây là thông điệp đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên mới.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, công tác xây dựng Đảng tại Quân chủng Hải quân trở thành nhân tố quyết định để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 27/2026/NQ-CP về việc kết thúc hoạt động và giải thể Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo.
Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 23/2026/QĐ-TTg ngày 15/5/2026 ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.
Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trang trọng tổ chức Lễ tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Phòng thờ và tượng đài của Người trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán.
Ngày 17/5, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, tổ chức hội nghị góp ý đối với hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Nằm trong chuỗi hoạt động chuyên đề "An toàn tác nghiệp của nhà báo và thách thức trong thời công nghệ số", ngày 17/5, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức tọa đàm “Bảo vệ quyền tác nghiệp báo chí: Thực trạng và giải pháp”.
Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2026).
Ngày 17/5, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, với chủ đề An Giang “Không gian mới - Tầm nhìn mới - Thành công mới”.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của giáo dục đại học trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Bài phát biểu không chỉ đặt ra định hướng phát triển đối với riêng Đại học Quốc gia Hà Nội, mà còn tạo động lực đổi mới mạnh mẽ đối với giáo dục đại học Việt Nam hiện nay.
Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh về Quốc hội và quyền làm chủ của nhân dân vẫn mang giá trị soi đường sâu sắc.
Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
Trong tuần (11-17/5) đã diễn ra một số hoạt động chuẩn bị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.
Những luận điệu xuyên tạc, dù xảo biện đến đâu, đều phải tắt tiếng trước hiện thực cuộc sống ở Việt Nam cũng như trước những quyết sách hướng tới sự hài hòa lợi ích giữa nhân dân, doanh nghiệp với Nhà nước. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 9/12/2020 và dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung trong năm 2026 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả chăm lo đời sống của người có công, theo Nghị quyết số 119/NQ-CP của Chính phủ ngày 5/5/2026.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Văn bản số 520/TTg-PL ngày 15/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Văn bản số 519/TTg-PL về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025.