Ngày 8/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 314/2025/NĐ-CP về Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975-02/12/2025), tối 30/11 tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Chương trình Văn nghệ Hữu nghị Lào - Việt Nam.
Tối 30/11, tại thủ đô Viêng Chăn, đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Huaphan, miền Bắc Lào, giai đoạn 2026-2030.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 1/12, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các dự án luật.
Ngày 1/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân từ ngày 1 đến 2/12/2025.
Được tin thiên tai bất thường gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên đảo Sumatra của Indonesia khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích, ngày 30/11/2025, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Prabowo Subianto.
Ngày 30/11, trong chuyến thăm, làm việc của Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga tại Trường Đại học Cần Thơ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường đề nghị thúc đẩy hợp tác với các viện, trường của Liên bang Nga về chuyển đổi số, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 234/CĐ-TTg về phát động, triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung.
Tuần từ ngày 24/11 - 30/11, trong nước đã diễn ra một số sự kiện nổi bật: Cả hệ thống chính trị kích hoạt biện pháp hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I giai đoạn 2025 – 2030; Hà Nội thông tin cấm xe gắn máy chạy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ; Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi biểu thuế thu nhập cá nhân; Giá vàng miếng SJC tăng cao kỷ lục.
Theo ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, "Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình" không chỉ là khát vọng của Đảng bộ và chính quyền mà còn là mong muốn của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp. Thành phố chỉ phát triển nhanh, bền vững khi mọi cá nhân đều nhận thức rõ vai trò của mình, chủ động đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển chung.
Từ ngày 27 - 29/11, tại thành phố Budapest của Hungary đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 6 Diễn đàn Chính trị Á – Âu (AEPF) với chủ đề “Hoà bình và Dân chủ ở lục địa Á – Âu”. Đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Ngoại giao do ông Bùi Lê Thái, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary, làm Trưởng đoàn đã tham dự các sự kiện và tiến hành các hoạt động của đoàn.
Những ngày này, không khí rộn ràng và phấn khởi trên tuyến đường kết nối từ cửa khẩu Thanh Thủy đến huyện Khamkeut tỉnh Bolikhamxay (Trung Lào) hiện rõ trong từng bản làng. Con đường mới trải nhựa phẳng lì, uốn lượn qua dãy Trường Sơn hùng vĩ đang mang đến diện mạo mới và mở ra cơ hội phát triển cho người dân khu vực biên giới Lào – Việt Nam.
Chiều 30/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Chiều 30/11, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30/11 đến ngày 2/12/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025) và phát động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026-2030.
Mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế là thành tựu lớn nhất và cũng là tài sản quý giá nhất mà hai dân tộc Việt Nam và Cuba đã dày công vun đắp trong suốt 65 năm qua. Đó là khẳng định của Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (2/12/1960 - 2/12/2025).
Theo phản ánh từ nhiều địa phương như Hải Phòng, Nghệ An, Vĩnh Long, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk…, vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.
Sáng 30/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” (Đề án 939); triển khai Đề án của Chính phủ “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” (Đề án 2415) và biểu dương điển hình hợp tác xã trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.
Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nhiều ngành, địa phương đã chuyển hóa Nghị quyết thành chính sách, giải pháp thực tiễn. Trong đó, việc chủ động đổi mới tư duy, xây dựng thể chế đi trước, tạo môi trường khuyến khích sáng tạo, thử nghiệm mô hình mới, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người đã có nhiều hiệu quả rõ rệt.
Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn tất công tác nhân sự chủ chốt và thống nhất tái cử ông Nguyễn Phước Lộc giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới.
Trong tháng 12/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến dân tộc thiểu số; giao thông; xử lý vi phạm hành chính...