Nghị quyết 57-NQ/TW đang được các bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa, sớm đưa vào cuộc sống, là một trong những trụ cột nền tảng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.
Ngày 13/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Trường Chính trị tỉnh Sơn La đạt chuẩn mức 1.
Chiều 13/9/2025, tại Hà Nội, Đảng uỷ Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị chuyên đề Bình dân học vụ số - Quốc hội số, khung kiến thức, kỹ năng số cho Quốc hội hiện đại. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.
Thái Bình xưa, Hưng Yên nay là mảnh đất đã hiến dâng hàng chục vạn người con ưu tú lên đường ra trận trong các cuộc kháng chiến, kiến quốc vĩ đại của dân tộc.
Với khát vọng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 8 thập kỷ qua, các thế hệ cán bộ, thẩm phán ngành Tòa án nhân dân đã vượt mọi khó khăn, kiên định với sứ mệnh “Phụng công - Thủ pháp - Chí công - Vô tư”, viết nên trang sử hào hùng, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
Sáng 13/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động phong trào thi đua lập công dâng Bác trước khi lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7.
Nhiều chuyên gia khoa học công nghệ xác định “điểm nghẽn” trong ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn thời gian qua chủ yếu từ cơ chế chính sách, nguồn lực đầu tư và sự hợp tác 3 bên “Nhà trường - doanh nghiệp - địa phương” còn lỏng lẻo.
Sáng 13/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2025).
Nhiều địa phương đã có những cách làm hay, đổi mới sáng tạo trong đào tạo nhân lực, tạo động lực bứt phá chuyển đổi số ở cơ sở, từng bước hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW vào thực tiễn.
Trong hành trình 80 năm xây dựng, phát triển, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) không chỉ là cơ quan thông tin chiến lược của Đảng, Nhà nước, còn là "mái nhà chung" của nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên - những người đã dành trọn sự nghiệp, từ tuổi thanh xuân đến khi nghỉ hưu, để mang thông tin đến với độc giả bằng chữ, bằng ảnh và bằng đường truyền. Họ là minh chứng sống động cho một TTXVN kiên cường vượt qua mọi thử thách, luôn hoàn thành sứ mệnh trên mặt trận thông tin và không ngừng đổi mới để bắt kịp thời đại. Dưới mái nhà Thông tấn, họ đã cống hiến và trưởng thành trong niềm vinh dự, tự hào góp phần làm nên lịch sử hào hùng của TTXVN.
Việt Nam không chỉ là đối tác tin cậy mà còn là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đồng thời quyết tâm đóng góp ngày càng nhiều hơn vào “bản hòa tấu của các dân tộc”.
Cách đây 80 năm, ngày 15/9/1945, Việt Nam Thông tấn xã - danh xưng do Bác Hồ chấp bút - phát đi toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập cùng với danh sách Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thời khắc thiêng liêng ấy đã trở thành Ngày truyền thống của Việt Nam Thông tấn xã, tiền thân của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) hôm nay, cùng hành trình đầy tự hào gắn liền với chặng đường 80 năm lập quốc thời hiện đại của dân tộc Việt Nam.
Những vướng mắc khi triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang được các bộ, ngành, địa phương đánh giá, tháo gỡ nhanh chóng để hiện thực hóa vào thực tiễn.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, cách đây 52 năm, vào tháng 9/1973, khi đất Quảng Trị vẫn còn ngùn ngụt khói lửa chiến tranh, một sự kiện mãi mãi ghi dấu lịch sử đoàn kết giữa nhân dân Cuba và Việt Nam: Vị lãnh tụ lịch sử của Cách mạng Cuba, Fidel Castro Ruz, đã trở thành nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam, giữa lúc chiến tranh đang diễn ra.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập (15/9/1945-15/9/2025), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) được vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước minh chứng cho sự cống hiến không ngừng nghỉ của cơ quan ba lần được tặng danh hiệu Anh hùng trong công cuộc đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước; đồng thời cũng là niềm vinh dự, tự hào của TTXVN - đơn vị được Bác Hồ đặt tên và luôn dành cho sự quan tâm đặc biệt.
Sáng 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng Chín (phiên thứ 2 trong tháng Chín), để cho ý kiến đối với 10 dự án Luật và 1 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, dự kiến trình để Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.
Ngày 11/9, tại thủ đô Minsk, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Belarus, ông Nguyễn Văn Trung, đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Belarus Alexander Grigoryevich Lukashenko.
Chiều 12/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và đại diện 6 định chế tài chính lớn gồm Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW); đại diện Đại sứ quán Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Liên minh châu Âu và Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Trên cơ sở quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng và tích cực thúc đẩy mở rộng giao lưu hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các địa phương Trung Quốc.
Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025); đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) tại Nghệ An” và ra mắt show trải nghiệm đêm “Lửa Xô Viết”.