Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tổ chức Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/7/2024.
Sáng 25/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của Việt Nam, với 3 di sản về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phẩm chất liêm chính và đường lối “ngoại giao cây tre". Những di sản này không chỉ củng cố lòng tin của người dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng mà còn truyền nguồn cảm hứng cho thế hệ tương lai.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 25/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Myanmar do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tin Aung San làm trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 25/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hàn Quốc sang Việt Nam viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chiều 25/7/2024, đông đảo nhân dân và các đoàn đến viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội. Trong sáng 25/7, đã có 500 đoàn đăng ký với khoảng 14.000 lượt người viếng, tri ân Tổng Bí thư.
Sáng 25/7/2024, kiều bào Việt Nam và đại diện các ngoại giao đoàn tại Nhật Bản đã đến viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam.
Sáng 25/7, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh và Người có công Algeria Laid Rebigua đến dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sáng ngày 25/7, tại Nhà Tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval sau khi ông thay mặt Chính phủ Ấn Độ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Gần 60 năm làm việc và cống hiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều di sản có giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Phong cách giản dị, thanh liêm, dành trọn cuộc đời cống hiến cho công cuộc phát triển đất nước và hạnh phúc nhân dân của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã trở thành những chủ đề được tôn vinh, thảo luận nhiều trong những ngày qua, lan tỏa mạnh mẽ không chỉ ở Việt Nam, mà ở bạn bè khắp nơi trên thế giới.
Sáng 25/7, tại Hội trường Thống Nhất (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và đại diện các cơ quan, ban ngành cùng đại diện Lãnh sự quán các nước tại TP Hồ Chí Minh đã đến viếng và ghi vào sổ tang những dòng tâm sự, chia sẻ trong giờ phút tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 25/7/2024, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.