VN-Index rời mốc 1.600 điểm, ‘bốc hơi’ gần 57 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 23/3 giảm mạnh khi VN-Index mất gần 57 điểm, trong bối cảnh áp lực điều chỉnh nội tại kết hợp yếu tố quốc tế. Các chuyên gia cho rằng rủi ro ngắn hạn gia tăng, nhà đầu tư nên thận trọng và hạn chế giải ngân mạnh.

Kết thúc phiên ngày 23/3, VN-Index giảm 56,64 điểm (-3,44%) xuống 1.591,17 điểm; HNX-Index giảm 5,92 điểm (-2,43%) còn 237,54 điểm; UPCoM-Index giảm 2,42 điểm (-1,96%) xuống 121,32 điểm.

Chú thích ảnh
Áp lực bán ròng, thị trường chứng khoán giảm sâu trong phiên 23/3. Ảnh minh họa: H.Y

Thanh khoản toàn thị trường đạt 31.310 tỷ đồng với hơn 1,23 tỷ cổ phiếu được giao dịch. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 218 tỷ đồng, với giá trị mua vào 4.355,83 tỷ đồng và bán ra 4.574,95 tỷ đồng.

Độ rộng thị trường tiêu cực với 628 mã giảm, trong đó 62 mã giảm sàn, cho thấy áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực bán mạnh, đặc biệt ở các ngành tài chính, bất động sản và tiêu dùng. Nhiều mã giảm sâu như SSI (-5,75%), STB (-5,36%), VIX (-5,54%), VPB (-4,19%), TCB (-3,18%). Ở nhóm bất động sản, VIC và VHM giảm mạnh, trong khi MWG giảm tới 6,9% ở nhóm bán lẻ.

Ở chiều ngược lại, số ít cổ phiếu giữ được sắc xanh như VNM (+1,33%), một số mã dầu khí như PVS (+1,25%), song không đủ giúp thị trường cân bằng.

Với giao dịch khối ngoại, các cổ phiếu lớn bị tác động mạnh nhất như MWG, HDB, VHM, VIC, STB; trong khi lực mua ghi nhận ở MSN (204 tỷ đồng), VNM (151 tỷ đồng), VCB (123 tỷ đồng), FPT (111 tỷ đồng), TCX.

Chú thích ảnh
Toàn thị trường có hơn 700 mã giảm. Ảnh chụp màn hình

Theo phân tích của của các chuyên gia tài chính, xung đột Trung Đông là yếu tố gây bất ổn đáng kể đối với tâm lý thị trường tài chính toàn cầu, tuy nhiên tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam chủ yếu mang tính gián tiếp. Do đó, diễn biến giảm mạnh hiện nay không nên quy hoàn toàn cho yếu tố địa chính trị.

Về bản chất, thị trường đã bước vào pha điều chỉnh sau giai đoạn tăng kéo dài khoảng 800 điểm từ tháng 4/2025 đến tháng 2/2026. Khi các thông tin bất lợi từ bên ngoài xuất hiện, trong đó có xung đột Trung Đông, đã đóng vai trò như chất xúc tác, làm gia tăng tâm lý bi quan và khuếch đại áp lực bán.

Đặc điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam là xu hướng tăng thường diễn ra theo dạng tích lũy - rung lắc, trong khi các nhịp giảm lại nhanh và mạnh. Điều này phản ánh mức độ nhạy cảm cao với tâm lý ngắn hạn và việc sử dụng đòn bẩy của một bộ phận nhà đầu tư.

Vì vậy, trong bối cảnh vừa chịu áp lực điều chỉnh nội tại vừa có thêm rủi ro bên ngoài, mức giảm của thị trường Việt Nam có thể lớn hơn so với một số thị trường khác.

Chú thích ảnh
Các nhóm ngành bị tác động mạnh giảm sâu trong phiên chiều 23/3. Ảnh chụp màn hình

Theo Công ty Chứng khoán Mirae Asset (MSVN), căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang chuyển từ rủi ro sự kiện sang rủi ro chu kỳ, với yếu tố lạm phát đóng vai trò trung tâm.

Giá dầu tăng mạnh lên vùng 130 - 170 USD/thùng làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, qua đó có thể khiến các ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Đây là yếu tố bất lợi đối với thị trường chứng khoán.

MSVN khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý, hạn chế sử dụng đòn bẩy cao, đồng thời theo dõi sát diễn biến giá dầu và tình hình địa chính trị.

Trong khi đó, MBS Research cho rằng thị trường có thể tiếp tục rung lắc do tác động của các yếu tố vĩ mô như lạm phát, lãi suất và giá năng lượng. Tuy nhiên, điểm tích cực là sự phân hóa cổ phiếu vẫn duy trì.

Các nhóm phòng thủ như điện, bảo hiểm, tiện ích cơ bản đóng vai trò nâng đỡ thị trường, trong khi một số nhóm từng giảm sâu như bất động sản dân cư đã có dấu hiệu hồi phục, cho thấy dòng tiền đang quay lại chọn lọc.

MBS cho rằng nhà đầu tư có thể mua thăm dò với tỷ trọng thấp tại các nhóm ngành tiềm năng như chứng khoán, ngân hàng, hóa chất, thực phẩm - nông nghiệp, ưu tiên vùng giá hỗ trợ.

Về kỹ thuật, VN-Index đang đứng tại vùng hỗ trợ quan trọng quanh đường trung bình MA200. Nếu không giữ được vùng 1.580-1.600 điểm, thị trường có thể bước vào pha giảm sâu hơn. Ngược lại, nếu thanh khoản suy giảm trong nhịp điều chỉnh, đây có thể là tín hiệu tích cực cho một nhịp hồi kỹ thuật.

Nhìn chung, các chuyên gia cho rằng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao, thị trường chưa có tín hiệu tạo đáy rõ ràng. Nhà đầu tư nên duy trì chiến lược thận trọng, hạn chế bắt đáy và chỉ giải ngân từng phần khi xuất hiện tín hiệu ổn định hơn.

Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc
Áp lực bán lan rộng đầu tuần, VN-Index giảm mạnh hơn 34 điểm
Áp lực bán lan rộng đầu tuần, VN-Index giảm mạnh hơn 34 điểm

Sáng 23/3, thị trường chứng khoán đã giảm mạnh khi VN-Index mất hơn 34 điểm, áp lực bán lan rộng trên diện rộng. Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế giải ngân, ưu tiên quản trị rủi ro.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN