Ngành thuế chống thất thu hộ kinh doanh lớn, phấn đấu giảm nợ dưới 5% tổng thu 

Tại Hội nghị trực tuyến chỉ đạo ngành thuế năm 2020 diễn ra ở Hà Nội ngày 13/1, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu Tổng cục Thuế và cơ quan thuế các cấp cần chấn chỉnh, có giải pháp khắc phục ngay trong năm 2020 những tồn tại của ngành, trong đó tình trạng tình trạng thất thu ngân sách tại một số lĩnh vực như: Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.  

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chỉ đạo ngành Thuế phấn đấu thu ngân sách vượt 3% dự toán. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Theo Bộ Tài chính, năm nay, ngành thuế cần đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá theo phương pháp phân tích rủi ro, đặc biệt có biện pháp chống thất thu ngân sách Nhà nước (NSNN) có hiệu quả đối với các hộ kinh doanh lớn, dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà hàng, hoạt động chuyển nhượng vốn và các loại hình kinh doanh mới.

"Tổng cục Thuế cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quỹ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), phát hiện và xử lý kịp thời việc hoàn thuế GTGT sai quy định. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế vào NSNN, đảm bảo đến cuối năm 2020, số nợ thuế tối đa không quá 5% trên tổng thu NSNN theo đúng Nghị quyết 01 của Chính phủ”, người đứng đầu ngành tài chính nói.  Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, phấn đấu nâng xếp hạng chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội từ 7 - 10 bậc.

Liên quan tới việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu trong quá trình triển khai cần gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, gắn với đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đảm bảo bộ máy phải tinh gọn, hoạt động phải hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

“Cùng với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, cũng cần thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức thuế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39 năm 2015 của Bộ Chính trị. Phấn đấu trong quý I/2020, ngành Thuế hoàn thành xong việc sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế cấp huyện thành các chi cục thuế khu vực để ổn định tổ chức và nhân sự để đại hội đảng các cấp”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Theo ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Thuế, năm 2020 ngành thuế tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt 3% nhiệm vụ thu NSNN nước năm 2020 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao với mục tiêu thu đạt 1.254.300 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 35.200 tỷ đồng và thu nội địa là 1.219.100 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu này, ngành thuế đã giao dự toán thu hàng quý cho các cục thuế đảm bảo tính khả thi, tích cực, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn. Từ đó, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; rà soát, xác định các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu.

“Ngành thuế sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế ngay từ đầu năm, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuẫn, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế, kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế, thực hiện ấn định thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật về thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế”, ông Cao Anh Tuấn nói.

Cơ quan thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành trong trao đổi, nắm bắt thông tin, phát hiện kịp thời các doanh nghiệp có rủi ro cao về chuyển giá, chuyển lợi nhuận, tránh thuế để tập trung thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm minh đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong lĩnh vực giá chuyển nhượng.

Tại Hội nghị trực tuyến ngày 13/1, ông Đặng Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Năm 2020, thành phố xây dựng kế hoạch với 21 chỉ tiêu và 5 chủ đề, sẽ cụ thể hoá từng việc, từng chỉ tiêu để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020, phấn đấu đạt vượt trên 3% dự toán giao.

Năm 2019 tổng số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý đạt 1.276.219 tỷ đồng, bằng 109,3% so với dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, thu từ dầu thô đạt 56.233 tỷ đồng (bằng 126,1% dự toán, bằng 85,1% so với cùng kỳ); thu nội địa trừ dầu đạt 1.219.635 tỷ đồng (bằng 108,6% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ).

                                Đưa ra khỏi ngành công chức thuế thoái hóa, tiêu cực

Để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao của năm 2020, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu Tổng cục Thuế cần tiếp tục chấn chỉnh và siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ để phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm của cán bộ công chức thuế. Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh việc cần phải nhất quyết đưa ra khỏi ngành các công chức thoái hóa, biến chất, tiêu cực, vi phạm kỷ luật; thực hiện nghiêm công tác luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định và nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.
Minh Phương/Báo Tin tức
Thanh tra tối thiểu 19,5% số doanh nghiệp do ngành thuế quản lý
Thanh tra tối thiểu 19,5% số doanh nghiệp do ngành thuế quản lý

Ngày 13/1, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Năm 2020, Tổng cục Thuế đã giao các cục thuế phải đảm bảo tỷ lệ thanh tra, kiểm tra tối thiểu 19,5% số doanh nghiệp đang quản lý trong ngành thuế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN