Bảng chỉ số chứng khoán tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 24/6/2025. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN
Tâm lý tích cực này vẫn được duy trì ngay cả khi ông Trump liên tục mở rộng phạm vi các biện pháp thuế quan của mình.
Kết thúc phiên giao dịch, các chỉ số chính tại Trung Quốc đều tăng điểm. Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,5% lên 3.509,68 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong cũng tiến 0,7% lên 24.060,07 điểm.
Chứng khoán Hàn Quốc tăng điểm phiên thứ tư liên tiếp và chạm mức cao nhất trong gần 4 năm nhờ sự đi lên của nhóm cổ phiếu bán dẫn, sau khi gã khổng lồ chip trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ là Nvidia ghi nhận mức tăng ấn tượng trong phiên giao dịch 9/7.
Theo đó, chỉ số Kospi tại Seoul tăng 49,49 điểm (tương đương 1,58%) lên 3.183,23 điểm khi đóng cửa. Đây là mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 7/9/2021, khi chỉ số này chốt phiên ở mức 3.187,42 điểm.
Các thị trường Sydney, Singapore và Jakarta cũng đồng loạt đi lên.
Tuy nhiên, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 0,4% xuống 39.646,36 điểm do đồng yen mạnh hơn thúc đẩy hoạt động bán cổ phiếu của những công ty xuất khẩu, bên cạnh hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau hai ngày tăng liên tiếp.
Cùng với Tokyo, chứng khoán Manila, Bangkok và Wellington cũng đi xuống trong phiên này.
Các nhà đàm phán trên toàn thế giới đang nỗ lực đạt được thỏa thuận với Washington kể từ khi ông Trump tung ra "cú sốc" thuế quan hồi đầu tháng Tư, với thời hạn cuối cùng được lùi từ ngày 9/7 sang ngày 1/8.
Những ngày gần đây, Washington đã gửi thư tới hơn 20 đối tác thương mại để thông báo các mức thuế mới, trong đó một số mức cao hơn và một số thấp hơn so với đề xuất ban đầu. Trong tuần này, ông Trump cũng tuyên bố sẽ áp thuế 50% đối với đồng nhập khẩu và đang xem xét mức thuế lên tới 200% cho dược phẩm.
Tuy nhiên, giới phân tích nhận định những lời cảnh báo này phần lớn được xem là "chiêu bài đàm phán". Các nhà đầu tư dường như cũng ngày càng thích ứng với chiến thuật này. Bằng chứng là hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq tại New York liên tiếp lập các kỷ lục mới trong thời gian gần đây.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/7, chỉ số VN - Index tăng 14,32 điểm (1,00%) lên 1.445,64 điểm. Chỉ số HNX - Index lại giảm 0,19 điểm (0,08%) xuống 238,44 điểm.