Giá dầu thế giới giảm khoảng 2 USD trong phiên 25/8

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2 USD trong phiên giao dịch 25/8 nhiều biến động trong bối cảnh các nhà đầu tư chuẩn bị cho sự xuất khẩu dầu trở lại của Iran và lo ngại lãi suất của Mỹ tăng sẽ làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

Chú thích ảnh
Bơm xăng tại một trạm xăng ở Tehran, Iran. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent giao dịch ở mức 99,34 USD/thùng, giảm 1,88 USD (1,9%). Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) ở mức 92,52 USD/thùng, giảm 2,37 USD (2,5%).

Ngày 24/8, Iran cho biết đã nhận được phản hồi của Mỹ với đề xuất khôi phục thỏa thuận hạt nhân "Kế hoạch hành động chung toàn diện" (JCPOA) mà Liên minh châu Âu (EU) soạn thảo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nói: "Tối nay, Iran đã nhận được phản ứng của Mỹ thông qua EU. Việc xem xét kỹ lưỡng hồi đáp này đã bắt đầu tại Tehran. Iran sẽ chia sẻ quan điểm với EU sau khi xem xét xong".

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi những nhận xét theo lịch trình của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại Hội nghị các ngân hàng trung ương ở Jackson Hole, Wyoming, thành phố Kansas, Mỹ vào ngày 26/8.

Chuyên gia Phil Flynn, nhà phân tích của tập đoàn Price Futures ở Chicago cho biết, thị trường lo ngại ông Jerome Powell sẽ nói về việc tăng lãi suất.

Theo dữ liệu mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng, nhu cầu tiêu thụ xăng của Mỹ đã giảm xuống trong giai đoạn gần đây nhất vào tuần trước, khiến mức cung cấp sản phẩm xăng hàng ngày trung bình trong 4 tuần giảm 7% so với cùng kỳ năm trước.

Vân Anh (TTXVN)
Chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng mạnh
Chờ bài phát biểu của Chủ tịch Fed, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng mạnh

Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên 25/8, khi nhà đầu tư chờ bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell trong ngày 26/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN