Một giếng dầu ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Giá dầu Brent tăng 34 xu (tương đương 0,5%) lên 71,12 USD/thùng vào lúc 14 giờ 45 phút (giờ Việt Nam), mức cao nhất kể từ ngày 3/3. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 42 xu (0,6%) lên 67,58 USD/thùng.
Số liệu thống kê chính thức của Mỹ cho thấy lượng dự trữ sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, đã giảm nhiều hơn dự kiến trong tuần trước ở mức 2,8 triệu thùng. Con số trên vượt xa mức dự báo giảm 300.000 thùng trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters.
Các nhà phân tích của ngân hàng JPMorgan nhận định rằng triển vọng nhu cầu dầu của Mỹ vẫn tích cực, bất chấp lượng hành khách đi máy bay giảm. Họ đồng thời cho biết, việc hoạt động đi lại ở Mỹ suy giảm không đồng nghĩa với sự suy yếu rộng hơn trong triển vọng nhu cầu năng lượng tại nước này.
Đồng USD yếu đi kể từ cuối tháng Hai cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của giá dầu.
Nhà phân tích thị trường cấp cao Priyanka Sachdeva của công ty dịch vụ tài chính Phillip Nova cho biết, giới đầu tư dầu mỏ vẫn hy vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào cuối năm.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhận định xu hướng tăng giá của dầu sẽ không đồng đều trong thời gian tới.
Nhà phân tích thị trường cấp cao Kelvin Wong của nền tảng giao dịch trực tuyến OANDA dự kiến giá dầu sẽ có xu hướng tăng thất thường trong thời điểm hiện tại. Ông nói thêm rằng các yếu tố thúc đẩy giá tăng là các biện pháp kích thích từ Trung Quốc và tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông.
Ngược lại, các yếu tố thị trường tiêu cực trong ngắn hạn sẽ bao gồm Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sắp tăng sản lượng và số liệu sơ bộ về ngành dịch vụ của Mỹ có thể không mấy khả quan trong tháng Ba.