Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Điều này có thể làm giảm nhu cầu nhiên liệu, đồng thời các nhà sản xuất dầu lớn dự kiến sẽ công bố kế hoạch tăng sản lượng.
Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 45 xu Mỹ (0,65%) xuống 68,66 USD/thùng vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 3/7 (giờ Việt Nam). Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 44 xu Mỹ (0,66%) xuống 67,01 USD/thùng.
OPEC và các nước sản xuất dầu liên minh (OPEC+) dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày tại cuộc họp cuối tuần này. Tâm lý tiêu cực tăng lên khi một khảo sát khu vực tư nhân cho thấy hoạt động dịch vụ vào tháng 6/2025 tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong chín tháng do nhu cầu yếu và đơn hàng xuất khẩu mới giảm.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của nước này tăng 3,8 triệu thùng lên 419 triệu thùng vào tuần trước, trái ngược với dự báo giảm 1,8 triệu thùng của các chuyên gia.
Thị trường đang chú ý đến báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ được công bố vào ngày 3/7 (giờ địa phương) để dự báo mức độ và thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay. Các nhà phân tích cho rằng lãi suất thấp có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế, qua đó tăng nhu cầu dầu mỏ.