Cổ phiếu tài chính lao dốc, VIC và NVL kéo thị trường. Ảnh chụp màn hình
Kết thúc phiên giao dịch chiều 19/9, VN-Index giảm 6,56 điểm, xuống 1.658,62 điểm (-0,39%). HNX-Index mất 0,68 điểm còn 276,24 điểm (-0,25%) trong khi UPCoM-Index lùi nhẹ 0,09 điểm về 111,01 điểm (-0,08%). Thanh khoản toàn thị trường duy trì sôi động với tổng giá trị giao dịch đạt 31.145 tỷ đồng, tăng 4,6% so với phiên trước.
Áp lực bán tập trung mạnh ở nhóm tài chính - ngân hàng - chứng khoán khiến thị trường rung lắc. Các mã VIX (-4,86%), STB (-3,16%), VND (-2,78%), SSI (-1,1%), VPB (-1,3%) đồng loạt giảm sâu, lấy đi nhiều điểm của VN-Index. VCB và BID cũng mất lần lượt 1,73% và 1,59%, nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu bất động sản nổi bật với loạt mã tăng mạnh. VIC bứt phá +5,66%, đóng vai trò trụ cột nâng đỡ VN-Index khi đóng góp tới 7,82 điểm. NVL (+5,63%), DIG (+5,63%), CEO (+3,38%) cũng tăng mạnh, trở thành điểm sáng trong phiên đỏ lửa. Nhóm công nghiệp có CII (+2,18%) hỗ trợ phần nào xu hướng chung. HPG (+0,34%) cũng duy trì sắc xanh, thu hút dòng tiền với giá trị giao dịch hơn 2.483 tỷ đồng, cao nhất thị trường.
Dù thị trường chung giảm điểm, dòng tiền vẫn cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ. Top thanh khoản ghi nhận HPG, SSI, VIX, SHB, VPB với giá trị giao dịch từ 1.200 đến 2.400 tỷ đồng. Điều này phản ánh trạng thái giằng co nhưng chưa xuất hiện dấu hiệu rút vốn khỏi thị trường.
Về khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch mạnh với tổng giá trị mua vào hơn 5.143 tỷ đồng và bán ra hơn 8.111 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 2.968 tỷ đồng. FPT (+317,86 tỷ đồng), HPG (+138,46 tỷ đồng), GEE (+60,14 tỷ đồng) là các mã được mua ròng nhiều nhất, trong khi VHM (-467,37 tỷ đồng), SSI (-295,74 tỷ đồng), STB (-282,88 tỷ đồng) chịu áp lực bán mạnh.
Xét theo nhóm ngành, hầu hết đều chìm trong sắc đỏ. Dịch vụ tài chính (-1,34%), năng lượng (-1,68%), vận tải (-1,30%) giảm sâu nhất. Ngược lại, nhóm dịch vụ tiêu dùng (+0,03%) và truyền thông - giải trí (+0,13%) duy trì tăng nhẹ.
Giới phân tích cho rằng, thị trường đang chịu sức ép chốt lời ngắn hạn tại nhóm tài chính sau chuỗi tăng trước đó, trong khi dòng tiền đang xoay vòng sang bất động sản và một số cổ phiếu trụ. Nhà đầu tư ngắn hạn cần theo dõi sát diễn biến, ưu tiên quản trị rủi ro, trong khi nhà đầu tư trung - dài hạn có thể cân nhắc tích lũy dần các mã đầu ngành khi thị trường điều chỉnh.