Áp lực bán gia tăng, VN-Index tiếp tục chìm trong sắc đỏ

Sau nỗ lực giằng co phiên sáng, mở cửa phiên chiều ngày 11/3, VN-Index nhanh chóng lao dốc trước áp lực bên bán. Đến 14 giờ 30 phút, VN-Index đã giảm hơn 15 điểm.

Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán chiều 11/3 thu hẹp đà giảm nhờ cổ phiếu ngành ngân hàng tăng trở lại. Ảnh chụp màn hình

Ảnh hưởng tiêu cực nhất đang là bộ ba GAS, HPG và MSN khi cùng nhau lấy đi hơn 5 điểm của thị trường chung. Theo sau là VHM, VIC, GVR, PLX, DIG, SAB, TCB. Ở bên kia chiến tuyến, VNM và EIB, VCB, DPM… đang ra sức thu hẹp sắc đỏ của thị trường khi cả 4 cùng đóng góp gần 1 điểm.

Gần 15 giờ, chỉ số giảm điểm gần thu hẹp khi các cổ phiếu ngành ngân hàng lấy lại sắc xanh với hi vọng giúp các chỉ số chuyển sắc sang xanh. Tuy nhiên, mức tăng của các cổ phiếu này vẫn chưa thật sự nổi bật.

Chốt phiên chiều ngày 11/3, VN-Index giảm gần 13 điểm, xuống còn 1.466,54 điểm; HNX-Index giảm gần 6 điểm, còn 442,2 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt trên 1.213 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị giao dịch 34.655 tỷ đồng.

Trước đó, trong phiên sáng, áp lực từ nhóm cổ phiếu Large Cap là nguyên nhân chính khiến các chỉ số giao dịch trong sắc đỏ. Kết phiên sáng, VN-Index giảm nhẹ 3,74 điểm, xuống còn 1.475,34 điểm; HNX-Index giảm 1,93 điểm, xuống còn 445,71 điểm. Độ rộng toàn thị trường kết phiên sáng nghiêng về bên bán với 516 mã giảm và 443 mã tăng. Trong rổ VN30, sắc đỏ chiếm ưu thế với 21 mã giảm, 8 mã tăng và 1 mã đứng giá.

Theo nhận định của CTCK Yuanta Việt Nam, việc chỉ số VN-Index điều chỉnh nhẹ trong biên độ 1.470 – 1.490 điểm ngày 11/3 là điều trong dự đoán. Đồng thời, dòng tiền vẫn suy yếu tại các nhịp tăng của thị trường cho thấy, các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại, trong khi đó nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn đang thu hút dòng tiền ngắn hạn cho nên dòng tiền ngắn hạn có thể sẽ tiếp tục phân hóa ở những phiên giao dịch tới.

Điểm tích cực là rủi ro ngắn hạn từ TTCK thế giới đã có chiều hướng giảm cho thấy, tâm lý nhà đầu tư có thể sẽ giảm bi quan hơn so với giai đoạn trước. Xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục với tỷ trọng 55-60% danh mục.

Còn theo CTCK MB (MBS), triển vọng đối với nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ thị trường hàng hóa cơ bản vẫn trong xu hướng tích cực khi các yếu tố hỗ trợ vẫn chưa có sự thay đổi rõ nét. Bên cạnh nhóm cổ phiếu này, nhà đầu tư có thể quan tâm đến nhóm cổ phiếu bất động sản khi dòng tiền chốt lời đang có dấu hiệu quay lại đối với nhóm cổ phiếu bất động sản.

CTCK Đông Á (DAS) thì khuyến nghị nhà đầu tư có thể quan tâm vào các cổ phiếu hàng hóa như cổ phiếu thép, dầu khí, hóa chất cơ bản và nhóm thủy sản xuất khẩu trong ngắn hạn. Đối với cổ phiếu ngân hàng và bảo hiểm. có thể mua cho vị thế trung hạn khi đang tạo nền giá tích lũy.

Hải Yên/Báo Tin tức
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, chứng khoán trở lại 'đường đua'
Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, chứng khoán trở lại 'đường đua'

Sau thời gian khá “lạnh nhạt” với nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản và chứng khoán thì dòng tiền có xu hướng giải ngân mạnh trở lại các nhóm này trong phiên giao dịch ngày 10/3. Trong khi đó, nhóm dầu khí, phân bón, thép sau thời gian tăng nóng đã bị chốt lời và chìm trong sắc đỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN