Giá vàng miếng trong nước chiều 23/1 được các công ty kinh doanh vàng niêm yết ở mức 172,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay (lúc 8h 40 phút).
Giá vàng thế giới giảm trong phiên ngày 30/8 trong bối cảnh nhà đầu tư đã xác định lãi suất tại Mỹ và các nước khác sẽ ở mức cao trong một khoảng thời gian.
Phản hồi thông tin chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần FLC Faros sang sàn UPCOM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, việc xem xét hồ sơ đăng ký giao dịch của ROS sẽ được thực hiện sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng và hướng dẫn của cơ quan quản lý.
Mới đây, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung bị can Trịnh Văn Quyết về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với việc tăng vốn khống cho Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán: ROS) và đưa hàng trăm triệu cổ phiếu lên sàn chiếm lợi 6.400 tỷ đồng.
Sau đà giảm điểm hôm qua, phiên hôm nay 30/8 ghi nhận diễn biến giằng co, tâm lý nghi ngờ của nhà đầu tư thể hiện rõ nét khi khối lượng thanh khoản toàn thị trường sụt giảm về ngưỡng hơn 16 nghìn tỷ đồng trong bối cảnh sắp đến kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Giá vàng châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều 30/8 do đồng USD tăng, trong khi triển vọng Mỹ tăng lãi suất mạnh trong một thời gian dài cũng làm mất đi sự hấp dẫn của vàng.
Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên ngày 30/8 do hoạt động săn hàng giá rẻ sau đợt bán tháo gần đây. Tuy nhiên, niềm tin của các nhà giao dịch vẫn ở mức cao trong lúc suy ngẫm về triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất và nguy cơ suy thoái.
Giá dầu châu Á giảm trong phiên chiều 30/8, xóa bỏ một phần mức tăng của phiên trước do thị trường lo ngại rằng việc các ngân hàng trung ương mạnh tay tăng lãi suất có thể dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu và làm giảm nhu cầu nhiên liệu.
Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), ngày 4/8/2022, HOSE đã có báo cáo về việc triển khai chính thức giao dịch lô lẻ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX). Theo báo cáo này, HOSE đã có đề xuất về ngày chính thức áp dụng giao dịch lô lẻ là ngày 12/9/2022.
Sáng 30/8, giá vàng đảo chiều tăng trong khi giá vàng thế giới đi xuống.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 30/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.221 VND/USD, tăng 10 đồng so với hôm qua.
Kết thúc ngày giao dịch 29/08, thị trường hàng hoá ghi nhận những diễn biến mang tính trái chiều. Tuy nhiên, trong khi lực bán có phần khiêm tốn thì giá một số mặt hàng như dầu thô, ngô và lúa mì bật tăng mạnh mẽ. Điều đó đã kéo chỉ số MXV-Index tăng nhẹ 0,8%, đạt mức 2.728,3 điểm.
Trong phiên giao dịch 29/8, giá dầu thế giới tăng hơn 4% trước khả năng các nhà sản xuất cắt giảm sản lượng và xung đột tại Libya.
Chứng khoán thế giới kéo dài đà giảm sang phiên 29/8, khi các nhà giao dịch vẫn chịu tác động từ lời cảnh báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell về việc tăng lãi suất mạnh hơn để chống lạm phát.
Giá vàng kỳ hạn tại sàn COMEX của thị trường New York giảm trong phiên giao dịch 29/8 khi giới đầu tư phản ứng với việc lợi suất trái phiếu Mỹ mạnh lên.
Ngày 29/8, giá trị đồng rupee của Ấn Độ đã tụt xuống mức thấp kỷ lục là 80,075 rupee đổi được 1 USD, sau khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell cam kết sẽ hành động quyết liệt để ứng phó với tình trạng lạm phát gia tăng - dấu hiệu cho thấy ngân hàng trung ương này sẽ tiếp tục tăng lãi suất.
Phiên giao dịch hôm nay 29/8 ghi nhận đà giảm mạnh ngay từ những phút đầu phiên trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng bởi thị trường tài chính toàn cầu diễn biến kém tích cực.
Thị trường chứng khoán châu Á có ngày đầu tuần giao dịch ảm đạm với sắc đỏ tràn ngập trên các bảng hiện thị sau khi Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cam kết sẽ hành động quyết liệt để ứng phó với tình trạng lạm phát gia tăng - dấu hiệu cho thấy ngân hàng trung ương này sẽ tiếp tục tăng lãi suất.
Giá dầu châu Á diễn biến trái chiều trong phiên sáng 29/8 khi các nhà đầu tư kỳ vọng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 29/8 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.211 VND/USD, tăng 1 đồng so với cuối tuần qua.
Sắc xanh hoàn toàn chiếm ưu thế trên bảng giá hàng hoá thế giới trong tuần vừa qua (22 - 28/8) với lực mua áp đảo trên cả 4 nhóm hàng nguyên liệu. Theo Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV), đà tăng vọt của nhiều mặt hàng quan trọng trong nhóm nông sản và nguyên liệu công nghiệp đã kéo chỉ số MXV-Index tăng mạnh gần 3% lên mức 2.706 điểm, cao nhất trong gần 2 tháng trở lại đây.