Chiều 15/7, giá dầu thế giới đi lên, khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, làm gia tăng lo ngại nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz có thể tiếp tục bị gián đoạn.
Sáng 15/7, tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.233 VND/USD, tăng 8 đồng so với sáng 14/7.
Giá dầu tăng khoảng 2%, lên mức cao nhất trong vòng một tháng trong phiên giao dịch 14/7, sau khi Mỹ tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran, động thái được cho là sẽ làm giảm lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 14/7 tăng nhẹ trong trạng thái giằng co khi số liệu lạm phát tháng 6 thấp hơn dự báo đã làm giảm bớt lo ngại về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm tăng lãi suất.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 14/7 với diễn biến tích cực khi VN-Index thành công lấy lại mốc tâm lý 1.800 điểm sau khi giao dịch dưới ngưỡng này trong gần như toàn bộ thời gian của phiên.
Phần lớn các thị trường chứng châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch 14/7, khi các công ty công nghệ có một nhịp “thở phào” sau đợt bán tháo gần đây.
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller vừa cho biết Fed có thể sẽ phải tăng lãi suất trong thời gian tới nếu lạm phát không hạ nhiệt như kỳ vọng.
Trong phiên giao dịch 14/7, giá dầu thô đã tăng gần 3% lên mức cao nhất trong bốn tuần qua, do Mỹ tái lập lệnh phong tỏa đường biển đối với Iran, trong khi cả hai nước đều gia tăng các cuộc tấn công tại eo biển Hormuz, làm trầm trọng thêm những lo ngại về dòng chảy năng lượng toàn cầu.
Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục chi phối lên diễn biến thị trường tài chính toàn cầu trong phiên giao dịch đầu tuần (13/7).
Thị trường vàng trong nước sáng 14/7 ghi nhận phiên giảm mạnh sau nhiều ngày đi ngang ở vùng giá cao. Giá vàng miếng SJC giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng hôm qua, trong khi vàng nhẫn cũng đồng loạt lao dốc từ 1,8 - 2,2 triệu đồng/lượng.
Sáng 14/7, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm ở cả hai chiều giao dịch. Tỷ giá với đồng Nhân dân tệ (NDT) cũng cùng xu hướng.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 13/7, khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran làm gia tăng tâm lý thận trọng của giới đầu tư, trong khi đà bán tháo cổ phiếu bán dẫn gây sức ép lớn lên nhóm công nghệ.
Ngày 13/7, giá dầu thế giới bất ngờ tăng hơn 9%, chạm mức cao nhất trong vòng một tháng qua.
Ngày 13/7, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) công bố báo cáo dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng chỉ 800.000 thùng/ngày vào năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so mức dự báo tăng 1 triệu thùng/ngày của báo cáo hồi tháng 6.
Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 13/7, khi nhà đầu tư lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang và định giá của nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang ở mức cao.
Giá dầu tăng hơn 4% trong phiên giao dịch ngày 13/7 tại thị trường châu Á, khi hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro sau khi Mỹ và Iran đồng loạt tiến hành các hoạt động quân sự mới.
Sáng 13/7, cổ phiếu của "gã khổng lồ" sản xuất chíp nhớ trí tuệ nhân tạo (AI) SK hynix đã giảm tới 8,2% ngay trong đầu phiên giao dịch tại thị trường Seoul.
Sáng 13/7, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đã đẩy phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ, dẫn đầu là đà giảm sâu của thị trường Seoul (Hàn Quốc).
Sắc xanh bao phủ thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần giao dịch từ ngày 6 - 10/7. Lực mua chiếm ưu thế trên cả 4 nhóm hàng đã kéo chỉ số MXV-Index tăng 3,25%, lên 2.660 điểm, qua đó nối dài đà tăng sang tuần thứ ba liên tiếp. Trong đó, nhóm nguyên liệu công nghiệp và nông sản là hai động lực chính dẫn dắt xu hướng khởi sắc của toàn thị trường.
Các chuyên gia cảnh báo dầu Brent có thể vượt 80 USD/thùng nếu giao tranh kéo dài, khiến lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục sụt giảm.