Ngày 2/1, các chỉ số chứng khoán thế giới lập kỷ lục ngay trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026, sau khi kết thúc năm 2025 với mức tăng ấn tượng.
Theo truyền thông khu vực Trung Đông, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc A rập Thống nhất (UAE) ngày 14/7 đã đạt được thỏa hiệp về chính sách sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các nước sản xuất liên minh, còn gọi là OPEC+.
Siêu thị, cửa hàng tiện lợi cung ứng hàng hóa thiết yếu, bán hàng bình ổn thị trường, giao hàng tận nhà là thông điệp của Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong thời điểm tỉnh thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày, bắt đầu từ 0 giờ ngày 14/7.
Đến nay đã tròn 5 ngày kể từ khi tỉnh Khánh Hòa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, Chỉ thị số 15/CT-TTg đối với các huyện, thành phố còn lại trong tỉnh kể từ 0 giờ ngày 9/7.
TP Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế lớn của cả nước mà còn là thị trường tiêu thụ và đầu mối giao thương của khu vực phía Nam. Việc TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố thực hiện Chỉ thị 16 đã tác động không nhỏ đến chuỗi cung ứng hàng hóa, nhất là những mặt hàng nông sản, thực phẩm tươi sống. Do đó, vấn đề cấp bách hiện nay đặt ra là bài toán liên kết ngành, địa phương đưa thực phẩm ra thị trường tiêu thụ.
Tại các tỉnh phía Nam, những ngày qua, do tâm lý lo sợ dịch COVID-19 nên người dân mua hàng thực phẩm rất nhiều. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ, siêu thị đều chủ động tăng lượng hàng cung ứng, dự trữ nên cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, giá cả ổn định.
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), hiện nay thị trường tiêu dùng tại EU đang phục hồi tích cực, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà nhập khẩu đang ổn định trở lại, tuy nhiên, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường này vẫn tiếp tục đà giảm.
"Làn sóng" COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, kéo dài khiến mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam là 6,5% đang gặp khó. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng: Tăng trưởng GDP năm nay có thể quanh ngưỡng 6,1 - 6,3%, hạ so với dự báo trước đó.
Giá vàng tăng trong phiên 14/7 tại châu Á, nhờ lợi suất trái phiếu của Mỹ và đồng USD giảm, dù mối quan tâm chính là cuộc điều trần của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trong cùng ngày, sau khi số liệu cho thấy giá tiêu dùng tại nước này tăng mạnh.
Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm của Kho bạc Nhà nước (KBNN) ngày 14/7, bà Trần Thị Huệ - Phó Tổng Giám đốc KBNN cho biết: Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 phức tạp, ngành Kho bạc đã chi trả kịp thời nguồn vốn ngân sách cho các đơn vị thụ hưởng, đặc biệt thúc đẩy giao dịch trực tuyến.
Ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh trong ngày 14/7, người dân thành phố tiếp tục đổ về điểm bán lẻ thuộc kênh phân phối hiện đại như: đại siêu thị, siêu thị, cửa hàng tiện lợi... để mua sắm lương thực, thực phẩm.
Giá xăng tăng lên mức cao nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây, kể từ tháng 5/2019 đã khiến nhiều lái xe, doanh nghiệp vận tải rơi vào tình trạng khó khăn; người dân lo ngại nhiều mặt hàng tiêu dùng sẽ “tát nước theo mưa” trong những ngày tới.
Nếu như phiên trước vừa có tín hiệu hồi phục với chỉ số điểm tăng nhẹ thì kết thúc phiên sáng 14/7, VN-Index lại mất 20,80 điểm (-1,60%) với 1.276,74 điểm. Chỉ số VN-Index mất hơn 1 tháng để tăng từ 1.300 lên 1.400 điểm, nhưng chỉ mất vài phiên để quay về vạch xuất phát.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 14/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.204 VND/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua.
Giá dầu thế giới tăng gần 2% trong phiên giao dịch ngày 13/7 sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nguồn cung có thể bị thắt chặt hơn do bất đồng giữa các nhà sản xuất lớn về lượng dầu thô bổ sung sẽ cung cấp cho thị trường thế giới.
Dù khối ngoại phiên 13/7 đã trở lại bán ròng, nhưng theo chuyên gia, có nhiều cơ sở để nhận định khối ngoại có thể trở lại mua ròng trong thời gian tới.
Theo thông tin của Bộ Tài chính chiều 13/7, cùng với xu hướng dịch chuyển vốn huy động từ kênh tín dụng ngân hàng sang kênh phát hành trái phiếu, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) vẫn còn những rủi ro tiềm ẩn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.
Sau phiên điều chỉnh giảm sâu vào ngày hôm qua (12/7), thị trường chứng khoán ngày 13/7 đã dần hồi phục trở lại, đưa VN-Index về ngưỡng hỗ trợ 1.300 điểm vào lúc 9 giờ 48 phút.
Sau khi lập đỉnh trong tuần trước, các chỉ số chứng khoán Mỹ lại tiếp tục lập kỷ lục mới trong phiên đầu tuần này trong bối cảnh nhà đầu tư lạc quan về báo cáo kết quả kinh doanh quý II cùng các dữ liệu kinh tế dự kiến được công bố vào cuối tuần này.
Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) sáng 13/7 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.201 VND/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua.
Sáng 13/7, giá vàng trong nước không có biến động, giao dịch trên mốc 57,2 triệu đồng/lượng