World Cup 2018: Tưng bừng không khí đón Quán quân và Á quân tại quê nhà

Đội tuyển Pháp - Nhà Vua mới của bóng đá thế giới - đã mang cúp Vàng trở về nhà trong sự chào đón hoành tráng đã được chuẩn bị từ lâu.

Chú thích ảnh
Biển cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển Pháp với cờ hoa rợp trời dọc đại lộ Champs Elysees. Ảnh: Getty

Một biển cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển Pháp với cờ hoa rợp trời đã đứng chờ sẵn dọc đại lộ Champs Elysees. Họ cực kỳ phấn khích khi đoàn quân của chiến lược gia Didier Deschamps xuất hiện trên xe buýt mui trần từ phía Khải Hoàn Môn diễu hành dọc theo đại lộ danh tiếng này.

Rất nhiều pháo sáng đã được sử dụng để tăng thêm sự cuồng nhiệt cho màn chào mừng. Chính phủ Pháp cũng điều động máy bay biểu diễn phun khói 3 màu biểu trưng cho quốc kỳ nước Pháp trên bầu trời để tăng thêm sự ấn tượng cho lễ đón.

Đáp lại tình cảm của các cổ động viên, ban huấn luyện cũng như dàn sao đội tuyển Pháp đã cực kỳ náo nhiệt, quậy tưng bừng trên xe buýt và vui vẻ cúi xuống giao lưu, chia vui cùng người hâm mộ.


Sau khi diễu hành dọc đại lộ Champs Elysees, đội tuyển Pháp cùng ban huấn luyện đã có mặt tại Cung điện Elysees để diện kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân. Tại đây Pogba và các đồng đội đã vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng vợ chồng Tổng thống và cùng hát vang bài ca chiến thắng.

Trong khi đó, ở Bán đảo Balkan, đội tuyển Croatia dù chỉ giành được vị trí Á quân World Cup 2018 nhưng thầy trò huấn luyện viên Zlatko Dalic vẫn nhận được sự chào đón cực kỳ ấn tượng từ người hâm mộ. Hàng nghìn cổ động viên Croatia đã đổ ra đường ăn mừng đầy phấn khích, đón chiếc xe bus 2 tầng chở đội tuyển của họ trở về sau hành trình lịch sử trên đất Nga. Giới quan sát nhận định lễ đón đội tuyển Croatia về nước là sự kiện lớn nhất từ trước tới nay từng được tổ chức tại quốc gia châu Âu này.

Ngôi Á quân thế giới là vị trí cao nhất trong lịch sử bóng đá Croatia, đồng thời đây cũng là đội bóng nhỏ bé nhất (chỉ khoảng 4 triệu dân) lọt vào tới trận đấu cuối cùng của một kỳ World Cup. Tiền vệ ngôi sao Luka Modric của họ cũng được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất" với danh hiệu "Quả bóng Vàng World Cup 2018". Trước đó, thành tích cao nhất của đội tuyển Croatia là vị trí thứ 3 ở World Cup 1998 trên đất Pháp.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ chào đón đội tuyển Croatia. Ảnh: AFP

Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kiratovic - người đã theo sát hành trình của đội tuyển tại World Cup 2018 - khẳng định với bà và cả dân tộc Croatia, đội tuyển quốc gia nước này vẫn mãi là những người chiến thắng, những nhà vô địch trong trái tim người hâm mộ. Bà đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ tích lịch sử này trong việc đoàn kết người dân Croatia, đồng thời hy vọng rằng kinh tế đất nước sẽ qua đó mà phát triển, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm để giới thanh niên quay trở về quê hương.

TTXVN/Báo Tin tức
Những thống kê thú vị về nhà vô địch World Cup 2018
Những thống kê thú vị về nhà vô địch World Cup 2018

Khuất phục "chiến binh" Croatia gan lì và bản lĩnh với tỷ số 4-2 để giành chức vô địch World Cup 2018, đội tuyển Pháp đã thiết lập nhiều dấu mốc tuyệt vời mà những thống kê dưới đây cho thấy điều đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN