Vòng 3 Super League:“Nhà giàu” có Tết?

Vòng đấu này được dự đoán sẽ rất quyết liệt khi các đội bóng đều quyết tâm có điểm trước đợt nghỉ Tết Nguyên đán. Sau 2 vòng không mấy thành công, đây sẽ là cơ hội để những đội như: CLB BĐ Hà Nội, V.Hải Phòng, B.Bình Dương hay Sài Gòn FC thỏa cơn khát điểm của mình.

V.Hải Phòng (phải) quyết tâm giành điểm trên sân nhà.


Tiêu điểm của vòng này là trận đấu trên sân Vinh giữa SLNA và Hà Nội T&T. Một là ĐKVĐ, một là đương kim Á quân, cả hai vẫn đang là thế lực mạnh nhất của Super League mùa này. SLNA sở hữu dàn cầu thủ nội chất lượng, ngoại binh tốt không hề thua kém Hà Nội T&T. Đặc biệt, giữa hai đội bóng có sự chênh lệch về tiềm lực kinh tế hay các khoản đãi ngộ. Cuộc đối đầu giữa SLNA và Hà Nội T&T cũng gợi nhớ lại lần họ gặp nhau trên sân Vinh ở mùa năm ngoái. Đó được xem như một trận chung kết để quyết định ai là nhà vô địch. Tuy nhiên, với tham vọng và phong độ ổn định của cả hai, trận đấu sẽ đặc biệt hấp dẫn. Một “điểm nóng” khác cũng gây được sự chú ý là cuộc đối đầu giữa hai “cựu vương” SHB Đà Nẵng và HA.GL trên sân Chi Lăng.

Một đội bóng khác cũng mang tham vọng giành ngôi vô địch, B.Bình Dương sẽ phải làm khách trên sân Thanh Hóa. Đội bóng đất Thủ đang có lực lượng thuộc dạng mạnh nhất nhì bóng đá Việt Nam. Nhưng đó lại chính là cái khó của HLV Đặng Trần Chỉnh vì có quá nhiều ngôi sao. Chọn ai, chơi như thế nào phát huy tối đa năng lực của họ một bài toán không dễ. Hiện B.Bình Dương lại đang gặp vấn đề về hàng công khi hiệu suất ghi bàn quá kém sau hai vòng đấu đầu tiên. Khả năng dứt điểm của các tiền đạo không được phát huy bởi Philani chỉ hợp đá lùi, Anh Đức hay Việt Thắng giỏi chạy chỗ, càn lướt hơn là ghi bàn, còn Vũ Phong vốn chỉ là một tiền vệ tấn công. Tiền đạo Fortune chơi ổn định nhưng vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ của đồng đội. Đội chủ sân Thanh Hóa thì trong tình trạng trái ngược với giàn cầu thủ chỉ ở mức tầm tầm. Tuy nhiên, khi được đá trên sân nhà, đội bóng xứ Thanh cũng không dễ để thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh có điểm ra về.

Sau 2 vòng đấu, những đội bóng đang trong cơn khát điểm là V.Hải Phòng và CLB BĐ Hà Nội. Lợi thế lại thuộc về hai đội bóng này khi đều được đá trên sân nhà. HLV Nguyễn Đình Hưng của Vicem Hải Phòng đang chịu áp lực vô cùng lớn. Đội bóng đất Cảng trình diễn một lối chơi kém thuyết phục hơn bao giờ hết. Nếu trắng tay khi tiếp TĐCS Đồng Tháp vào chiều mai (15/1), nhiều khả năng người thay thế HLV Nguyễn Đình Hưng sẽ là HLV Lê Thụy Hải. Trong khi đó, CLB BĐ Hà Nội tiếp K.Khánh Hòa trên sân Hàng Đẫy. Sau 2 trận thua liên tiếp, thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh đã không còn đường lùi nếu không muốn ông “bầu” Nguyễn Đức Kiên mất mặt thêm một lần nữa.

Tân binh K.Kiên Giang tiếp tục “đụng” phải một “đại gia” nữa là Sài Gòn FC. Đội bóng Sài thành dù cũng là tân binh nhưng lại có tiềm lực tài chính mạnh với một loạt những bản hợp đồng giá trị. Trong chuyến hành quân vào Kiên Giang này, HLV Lư Đình Tuấn chắc chắn sẽ mang đến lực lượng mạnh nhất với: Bộ đôi Huỳnh Kesley – Nsi, Nguyễn Rogerio, Antonio... Sài Gòn FC đặt mục tiêu giành 3 điểm ở trận này, dù biết điều này quả là không đơn giản.

L.K

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN