Vòng 3 Super League:CLB BĐ Hà Nội thắng đậm

Sau vòng 3, nhiều đội bóng đã có thể yên ăn một cái Tết Nguyên đán khi có được chiến thắng đầu tiên. Sau hai trận thua liên tiếp, CLB BĐ Hà Nội đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Tấn Tài (giữa) bị các cầu thủ chủ nhà vây chặt.


Thế nhưng đội khách K.Khánh Hòa lại chủ động tấn công với pha đi bóng sắc bén của Tấn Tài. Bước ngoặt của trận đấu ở phút 41, CLB BĐ Hà Nội được hưởng quả phạt đền sau pha va chạm của Văn Phong với Công Vinh. Timothy dễ dàng mở tỷ số cho cho đội chủ nhà. Công Vinh tiếp tục lập công khi chuyền bóng để Thanh Trung nâng tỷ số lên 2 - 0 cho đội chủ nhà. Tấn Tài thực hiện quả phạt góc để Agostino đánh đầu tung lưới thủ môn Đức Cường, rút ngắn tỷ số 1 - 2 cho K.Khánh Hòa. Phút 80 Timothy đã nâng tỷ số lên 3 - 1 cho đội chủ nhà. Cũng chỉ 2 phút sau, lại là Timothy sút bóng đập xà ngang để Thanh Trung băng vào đá bồi, ấn định chiến thắng 4 - 1 cho CLB BĐ Hà Nội.

Hành quân đến sân của Kiên Giang, Sài Gòn FC có được chiến thắng đầu tay. Đội khách chơi áp đảo với vô số những cơ hội của Kesley Huỳnh Alves, Văn Cường, Nsi. Thế nhưng phải sang hiệp hai, tỷ số trận đấu mới được mở khi Nsi đánh đầu đưa bóng vào giữa và Huỳnh Kesley nhanh chân sút tung lưới chủ nhà Kiên Giang. Ở những phút bù giờ cuối cùng, Antonio tạo điều kiện để Kesley Huỳnh Alves có cú đá bồi thành công, mang về chiến thắng 2 - 0 cho Sài Gòn FC.

Trận thắng tưng bừng nhất của vòng đấu này thuộc về SHB Đà Nẵng khi vượt qua HAGL với tỷ số 4 - 1. Trên sân Chi Lăng, đội bóng sông Hàn nhanh chóng áp đặt thế trận. Phút 43, sau cú đá bồi của Timar, Hùng Sơn có mặt kịp thời rồi sút bóng vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu. Phút 45’+1, Merlo căng ngang để Ngọc Thanh nâng tỷ số lên 2 - 0 cho chủ nhà Đà Nẵng. Merlo là tác giả của bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 3 - 0 chỉ ít phút trước khi Đức Dương của HA.GL bất ngờ ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1 - 3. Tiền đạo Flent là người ấn định chiến thắng tưng bừng 4 - 1 cho SHB Đà Nẵng.

Trên sân Thanh Hóa, thầy trò HLV Triệu Quang Hà cũng có được 3 điểm quý giá khi tiếp đối thủ mạnh B.Bình Dương. Đội khách đã mở tỷ số ở phút 31 do công Brian Umony. Tuy nhiên, Micheal Andrew đã ghi hai bàn ở các phút 49 và 62, mang về chiến thắng quan trọng cho đội bóng xứ Thanh.

Chiều 15/1, trận cầu tâm điểm của vòng đấu này giữa SLNA và Hà Nội T&T trên sân Vinh đã kết thúc với tỷ số 2 - 2. Trên sân Lạch Tray, V.Hải Phòng có thể hài lòng với 1 điểm khi tiếp TĐCS Đồng Tháp. Felix Gbenga Ajala mở tỷ số cho đội khách ở phút 43 và phải đến phút 86, Kavin Elroy Bryan mới ghi bàn thắng gỡ hòa cho chủ nhà V.Hải Phòng.

T.L

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN