V.League 2018: Hoàng Anh Gia Lai và Than Quảng Ninh đều giành chiến thắng

Chiều 21/4, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng trên sân nhà Pleiku, trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6, giải Bóng đá vô địch Quốc gia Nuti Café V.League 1 2018.

Một pha tranh chấp bóng của cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng trên sân Pleiku. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Trước khi bước vào trận đấu, SHB Đà Nẵng đứng vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, trong khi đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai xếp ở vị trí thứ 9. Không chỉ vậy, sau hai chuyến làm khách trên sân Hà Nội FC và Sài Gòn FC với kết quả không tốt, hơn bao giờ hết, thầy trò huấn luyện viên Dương Minh Ninh cần một chiến thắng trước SHB Đà Nẵng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Ở trận đấu này, Hoàng Anh Gia Lai có nhiều sự thay đổi so với những trận đấu trước đó. Nguyễn Phong Hồng Duy được xếp đá ở vị trí tiền vệ cánh trái, trong khi ở vị trí hậu vệ cánh trái không phải là A Hoàng hay Lê Văn Sơn mà là sự xuất hiện của cầu thủ trẻ Nguyễn Văn Hạnh. Với sự cơ động và khả năng đi bóng lắt léo của Hồng Duy và Văn Thanh, Hoàng Anh Gia Lai thường xuyên sử dụng các đường bóng xuống biên rồi thực hiện căng ngang vào cho Gordon Rimario Allando ở phía trong dứt điểm.

Trong khi đó, đội khách SHB Đà Nẵng nhập cuộc khá bị động. Dù sở hữu cầu thủ có chiều cao 1m90 Đỗ Merlo trên hàng công, đội bóng sông Hàn cũng không tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành của Hoàng Anh Gia Lai. Các đường xuống biên của đội khách không tạo được hiệu quả, có quá ít đường treo bóng vào vòng cấm địa cho Đỗ Merlo, khiến chiều cao và sự càn lướt của cầu thủ này không phát huy được sức mạnh.

Với thế trận lấn lướt, Hoàng Anh Gia Lai đã có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 24. Trong một pha nỗ lực đi bóng, Gordon Rimario Allando bị phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Công Phượng đã không bỏ lỡ cơ hội, mở tỉ số cho Hoàng Anh Gia Lai.

Có được bàn thắng trước, lối đá của Hoàng Anh Gia Lai trở nên thanh thoát hơn. Họ thường xuyên thực hiện các pha phối hợp ngắn, đập nhả ở cự li gần khiến các cầu thủ SHB Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn để ngăn chặn. Phút 30, Triệu Việt Hưng có pha đoạt bóng chớp nhoáng ở khu vực giữa sân trước khi thực hiện đường chuyền sang cánh trái cho Minh Vương băng lên dứt điểm, song không đủ khó để hạ gục thủ môn Lê Văn Hưng bên phía SHB Đà Nẵng. Đến phút 38, sau một loạt các pha phối hợp bóng ngắn, Công Phượng có bóng và thực hiện cú dứt điểm từ ngoài vòng 16m50, đáng tiếc bóng lại tìm đến xà ngang khung thành của SHB Đà Nẵng.

Thi đấu không hiệu quả, huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương buộc phải thực hiện hai sự thay đổi người khi hiệp 1 của trận đấu chưa kết thúc. Pereira Diogo Junior và Lê Văn Điệp là những người phải rời sân để nhường chỗ cho Hồ Minh Tâm và Võ Huy Toàn. Dù vậy, SHB Đà Nẵng cũng không cải thiện được nhiều về lối chơi và tạm chấp nhận thua 0 - 1 trước Hoàng Anh Gia Lai sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Sau giờ nghỉ giữa trận đấu, SHB Đà Nẵng dồn lên nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Ở hiệp đấu này, những pha lên biên của đội khách đã có nét hơn. Với sự xông xáo của Võ Huy Toàn và Hà Đức Chinh ở hai cánh, Đỗ Merlo đã có nhiều cơ hội thể hiện khả năng chơi bóng bổng của mình. Tuy nhiên, điều mà các cầu thủ khách cần là bàn thắng lại chưa đến.

Tấn công không hiệu quả, SHB Đà Nẵng phải đối mặt với những pha phản công nhanh của Hoàng Anh Gia Lai. Phút 62, sau một loạt các pha xử lý lắt léo và đẳng cấp, Công Phượng đã có cú dứt điểm cận thành, song quá nhẹ để hạ gục thủ môn Lê Văn Hưng. Dù vậy, các cổ động viên phố núi không phải chờ đợi lâu. Phút 68, Công Phượng nỗ lực đi bóng từ giữa sân trước khi chuyền cho Minh Vương. Tiền vệ mang áo số 8 thực hiện pha qua người trước khi tung cú dứt điểm vào góc cao, không cho thủ môn Lê Văn Hưng cơ hội cản phá. Tỉ số được nâng lên 2 – 0 cho Hoàng Anh Gia Lai.

Phải nhận hai bàn thua, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương dồn lên tấn công. Nhưng trong một ngày thi đấu tốt của hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai, các chân sút của SHB Đà Nẵng không thể tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt lên khung thành của thủ môn Phạm Văn Tiến. Đến phút 90 + 3, SHB Đà Nẵng mới có được cơ hội ăn bàn, song cú đánh đầu của Đỗ Merlo lại đi đúng vị trí của thủ môn Phạm Văn Tiến.

Không thể ghi được bàn thắng, SHB Đà Nẵng đành chấp nhận thất bại 0 – 2 trước Hoàng Anh Gia Lai trên sân vận động Pleiku.

Với chiến thắng này, Hoàng Anh Gia Lai vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 8 điểm. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã rơi xuống vị trí thứ 8.

*Trên sân vận động Cẩm Phả (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) đội chủ nhà Than Quảng Ninh tiếp đội tuyển Nam Định.

Pha tranh bóng của cầu thủ đội Than Quảng Ninh và đội tuyển Nam Định. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Ra quân trong trận đấu này, đội bóng đất Mỏ phải chịu tổn thất lớn khi tiền vệ Hải Huy bị treo giò vì án phạt nguội sau pha bóng khiến cho cầu thủ Sanna Khánh Hòa gãy xương sườn và bị dập phổi. Về tân binh Nam Định, trải qua 5 vòng đấu, tân binh này đã cho thấy dấu hiệu hụt hơi bởi lực lượng mỏng và yếu, hiện đang đứng cuối bảng xếp hạng.


Ngay từ những phút đầu tiên, hai đội dồn lên tấn công, nhưng may mắn đã thuộc về Than Quảng Ninh khi ở phút 31, Mạc Hồng Quân băng lên từ dưới sân, đón đường chuyền từ cánh trái của đồng đội để ghi bàn vào lưới Nam Định, đưa đội chủ nhà dẫn trước 1-0.

Ngay từ hiệp 1, tỷ lệ cầm bóng trên sân là 60-40 nghiêng về Than Quảng Ninh.

Sang hiệp 2, ở phút 87, cho rằng Mạc Hồng Quân đã có tình huống đánh nguội đối với cầu thủ Trần Văn Cường (đội tuyển Nam Định) nên trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo. Tình huống này được cho là hoàn toàn hợp lý với những diễn biến rất căng thẳng ở phút cuối của trận đấu. Đây cũng là thẻ vàng thứ 3 dành cho cầu thủ của cả hai đội.

Phút đá bù giờ thứ 3 của hiệp 2, Nam Định được hưởng một quả phạt cách khung thành đội bóng đất Mỏ tới 35m và không có bất ngờ nào xảy ra.

Chung cuộc, đội tuyển Nam Định chịu khuất phục với tỷ số 1-0, đây cũng là trận thua thứ 5 liên tiếp từ đầu mùa giải. Lần đối đầu gần nhất giữa hai đội cách đây 7 năm ở hạng Nhất 2011, Than Quảng Ninh đã thắng Nam Định tới 10-2.

Với trận thắng này, đội bóng đất mỏ đã bằng điểm với đội đầu bảng Hà Nội.

Dư Toán - Trung Nguyên (TTXVN)
V.League 2018: Nhóm đầu tăng tốc tạo khoảng cách
V.League 2018: Nhóm đầu tăng tốc tạo khoảng cách

Cuối tuần này, 3 cái tên trên Bảng xếp hạng Giải Bóng đá vô địch quốc gia - Nuti Café 2018 (V.League 2018) được nhắc tới nhiều nhất chính là Hà Nội, Than Quảng Ninh và Sanna Khánh Hòa BVN.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN