Việt Nam giành 3 HC vàng trong ngày thi đầu tiên

Ngày 24/6, Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 bước vào ngày tranh tài đầu tiên. Ngoại trừ môn điền kinh hoãn thi đấu do trời mưa to, các vận động viên thi đấu 8/9 môn là: bơi, bóng chuyền, cầu lông, cầu mây, bóng rổ, Pencak Silat, thể dục, bóng bàn.


Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (giữa) đã thi đấu xuất sắc và đoạt 3 HCV ở các nội dung 100m ngửa, 200m tự do, hỗn hợ nữ của môn Bơi. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN.

Ở môn bơi lội, vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu hết mình và vinh dự 4 lần đứng lên bục nhận huy chương, xuất sắc đem về cho đoàn thể thao học sinh Việt Nam 3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng.


Vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên đang hoàn thành nội dung thi 200m tự do. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Cụ thể, ở nội dung 100m bơi ngửa nữ, vận động viên 17 tuổi này đã mang về huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao học sinh Việt Nam, với thành tích 1 phút 03 giây 75. Đứng thứ hai là vận động viên của Indonesia - Nurul Fajar Fitriyati với thành tích 1 phút 07 giây 65. Đứng thứ 3 là vận động viên của Thái Lan Napaporn Vorawech với thành tích 1 phút 08 giây 05.

Ở nội dung 200m bơi tự do nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục thi đấu xuất sắc, mang về chiếc huy chương vàng thứ hai với thành tích 2 phút 05 giây. Đứng thứ 2 là vận động viên người Thái Lan Ammiga Hamathongkom với thành tích 2 phút 07 giây 11. Đứng thứ 3 cũng là vận động viên của Thái Lan, Pornsuda Viniyompong với thành tích 2 phút 07 giây 80. Nội dung 100m bơi bướm nữ, đây là nội dung không phải là sở trường của Ánh Viên nên em chỉ giành huy chương đồng với thành tích 1 phút 03 giây 27.

Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất ở môn bơi lội, Đoàn thể thao học sinh của Thái Lan đang tạm dẫn đầu khi giành được 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Xếp thứ 2 là chủ nhà Việt Nam với 3 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Xếp thứ 3 là đoàn Malaysia với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Đoàn Indonesia với 4 huy chương bạc, 1 huy chương đồng xếp thứ 4.

Trận thi đấu bóng chuyền giữa đội Việt Nam (áo đỏ) với đội Indonesia (áo đen). Kết quả đội Việt Nam thua Indonesia với tỉ số 0-3. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN.


Vận động viên bóng bàn Phạm Minh Hằng giành chiến thắng 3-2 trước đối thủ Rina Sintya Indonesia. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN



Trận thi đấu cầu mây giữa đội tuyển Việt Nam (áo vàng) và Brunei (áo cam). Brunei thắng 2-1. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN




Nguyễn Quốc Trị
Tuyển nữ Việt Nam vô địch giải bóng đá U14 Đông Nam Á
Tuyển nữ Việt Nam vô địch giải bóng đá U14 Đông Nam Á

Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch giải bóng đá nữ U14 châu Á - khu vực Đông Nam Á năm 2013 sau khi đánh bại Campuchia 7-0 trong trận đấu cuối vào tối 23/6 trên sân vận động Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh).

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN