U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: Không chỉ là ngôi đầu bảng

Đánh bại U23 Đông Timor 4 - 0, U23 Việt Nam đã sớm giành vé vào bán kết. Trận gặp U23 Thái Lan vào tối 10/6 chỉ còn mang tính thủ tục để xác định ngôi nhất bảng giữa 2 đội. Liệu U23 Việt Nam sẽ giấu bài hay sẽ tung hết sức, vượt qua U23 Thái Lan để nhắm tới ngôi đầu bảng B?

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan có những điểm giống nhau về lực lượng (tình trạng chấn thương, thẻ phạt) trước trận cuối cùng của vòng bảng B. Do vậy cả ông Toshiya Miura và Promrut Choketawee cùng đang có những tính toán chiến thuật để thi đấu bán kết, hay xa hơn, chính là trận chung kết. Do tính chất của trận đấu chỉ xác định ngôi nhất bảng, nên 2 đội sẽ không phải chơi một trận sống mái, vì sẽ dẫn tới việc hao hụt lực lượng không cần thiết. Nhưng chắc chắn đây sẽ là trận cầu hấp dẫn về chuyên môn giữa 2 đội bóng vốn có nhiều duyên nợ.

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ giữ bài trong trận đấu này.



Với U23 Việt Nam, ở đội hình chính hiện có tới 7 cầu thủ dính 1 thẻ vàng. Cho dù đá chính hay dự bị thì khi vào sân, những cầu thủ bị thẻ vàng phải cân nhắc trong từng tình huống va chạm, tranh chấp để không phải nghỉ đá ở bán kết. Việc xoay tua cầu thủ của ông Miura đang mang lại kết quả nhất định. Vì vậy, ông Miura sẽ cân nhắc việc chọn ai đá thay cho số cầu thủ đang bị thẻ vàng, bởi ở bán kết mà không có mặt những cầu thủ trụ cột như Công Phượng, Hồng Quân hay Huy Toàn thì rất đáng tiếc. Điều này cũng được xem là cơ hội cho những cầu thủ khác ra sân thi đấu. Hiện trong tay ông Miura có những cầu thủ đủ khả năng chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau và điều đó đã được thử nghiệm qua nhiều trận đấu trước. Và việc vào sân trận gặp U23 Thái Lan cũng sẽ là dịp ghi điểm trong mắt vị HLV người Nhật Bản.

Những lần đối đầu giữa 2 đội tại SEA Games 10/12/1995 (vòng bảng SEA Games 18):

Thái Lan 3 - 1 Việt Nam 16/12/1995 (chung kết SEA Games 18): Thái Lan 4 - 0 Việt Nam 16/10/1997 (bán kết SEA Games 19): Thái Lan 2 - 1 Việt Nam 5/8/1999 (vòng bảng SEA Games 20): Thái Lan 0 - 0 Việt Nam 14/8/1999 (chung kết SEA Games 20): Thái Lan 2 - 0 Việt Nam 30/11/2003 (vòng bảng SEA Games 22): Thái Lan 1 - 1 Việt Nam 12/12/2003 (chung kết SEA Games 22): Thái Lan 2 - 1 Việt Nam 4/12/2005 (chung kết SEA Games 23): Thái Lan 3 - 0 Việt Nam 2/12/2009 (vòng bảng SEA Games 25): Thái Lan 1 - 1 Việt Nam

Với lợi thế hiệu số bàn thắng cao hơn, trận đấu này U23 Việt Nam chỉ cần đá hòa là giành ngôi đầu bảng. Nếu nhất bảng, chúng ta đá bán kết 2 vào lúc 19 giờ 30 sẽ thuận lợi hơn về thời tiết, thay vì lúc 14 giờ rất nóng, dễ bào mòn thể lực các cầu thủ. Có lẽ đây là điều mà HLV trưởng Việt Nam và Thái Lan cùng nhắm đến. Đây cũng là khung giờ mà U23 Việt Nam thi đấu 4/5 trận vòng bảng tại SEA Games 28 và các cầu thủ của chúng ta sẽ không bị “sốc” múi giờ.

Còn nếu là một chiến thắng trước U23 Thái Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng này sẽ là liều thuốc tinh thần rất tốt để củng cố sự tự tin cho U23 Việt Nam. Bởi, trong quá khứ, U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan khá nhiều lần, nhưng thường xuyên phải nhận thất bại. Chiến thắng trước đối thủ này sẽ giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam mạnh mẽ hơn nếu 2 đội gặp lại nhau trong trận chung kết tranh tấm HCV.


Có lẽ mục tiêu bảo toàn lực lượng cho trận bán kết sẽ được 2 đội đặt lên hàng đầu. Mọi thứ đều phải tính toán để mang đến kết quả tốt nhất, nhưng tính toán không chặt chẽ hoặc cẩn trọng một cách quá mức đôi lúc sẽ phản tác dụng, bởi toàn đội đang thi đấu hưng phấn và nếu để mất điều này sẽ không thể lường trước được hậu quả.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 10/6 và được Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.


Lê Sơn
'Sốt' vé trận U23 Việt Nam đá bán kết
'Sốt' vé trận U23 Việt Nam đá bán kết

Công tác phát hành vé của 2 lượt trận bán kết SEA Games 2015 đã trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN