Tuyển nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á

Giành chiến thắng nghẹt thở trước Mianma trong trận chung kết, ĐT nữ Việt Nam không chỉ trả được món nợ thua ở trận bán kết năm 2011, mà còn hoàn thành mục tiêu giành ngôi vị cao nhất của bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á.


 

Niềm vui đăng quang của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Mianma chính là đối thủ đã loại ĐT nữ Việt Nam ở trận bán kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2011. Chính vì vậy, trong trận chung kết này, ĐT nữ Việt Nam vào trận đầy quyết tâm, với mục tiêu giành chức vô địch trên sân nhà và trả món nợ Tuyển nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á


Giành chiến thắng nghẹt thở trước Mianma trong trận chung kết, ĐT nữ Việt Nam không chỉ trả được món nợ thua ở trận bán kết năm 2011, mà còn hoàn thành mục tiêu giành ngôi vị cao nhất của bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á.


Mianma chính là đối thủ đã loại ĐT nữ Việt Nam ở trận bán kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2011. Chính vì vậy, trong trận chung kết này, ĐT nữ Việt Nam vào trận đầy quyết tâm, với mục tiêu giành chức vô địch trên sân nhà và trả món nợ cũ. Hai đối thủ ngang tài ngang sức đã đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn đến phút chót. Các nữ cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu đáng để hài lòng. Bản thân đội trưởng Lê Thị Thương cũng đã hoàn thành xuất sắc vai trò đội trưởng. Cùng với đó, sự xuất thần của thủ môn Kiều Trinh đã giúp ĐT nữ Việt Nam vượt qua những pha bóng nguy hiểm. ĐT nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 4-3 ở những loạt luân lưu cân não.


HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Trần Vân Phát tỏ ra rất hài lòng về các học trò: “Các cầu thủ đã thi đấu kiên cường, với tinh thần chiến đấu quả cảm và hết mình. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà đã giúp các cầu thủ bình tĩnh trong các loạt đá luân lưu”.


Chiến thắng này đã đưa ĐT nữ Việt Nam trở lại với ngôi hậu bóng đá nữ Đông Nam Á sau 6 năm chờ đợi. Ở trận tranh giải 3, Thái Lan đã vượt qua Lào với tỷ số 14-1.


Không chỉ là một chiến thắng, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã mang đến niềm tin mới cho người hâm mộ khi thể hiện sự tiến bộ trong lối chơi và thể lực. Ở trận chung kết, các cô gái của ĐT Việt Nam đã chơi suốt 120 phút thi đấu chính thức mà chỉ thay một cầu thủ. Trước đây, ĐT nữ Việt Nam thường phải chơi gấp rút để ghi bàn ở hiệp 1, nhưng giờ cả đội có thể chơi “sòng phẳng” với một đối thủ có lối đá cứng rắn và áp sát như Mianma. Có thể thấy, thể lực của ĐT nữ Việt Nam đã được cải thiện đáng kể.


Bên cạnh đó, cả 3 trận vòng bảng và trận thắng Lào 7-0 ở bán kết đã cho thấy bộ khung của ĐT nữ Việt Nam vận hành khá nhuần nhuyễn. Sự chắc chắn của những tuyển thủ như Lê Thị Thương, Kim Hồng, Tuyết Dung đã giúp các pha xử lý ở trung lộ trở nên linh hoạt, qua đó giúp các tình huống tấn công rất đa dạng và đạt hiệu quả cao. Khả năng dứt điểm cũng được cải thiện đáng kể khi “bộ ba” Nguyễn Thị Muôn, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Hòa liên tiếp lập những “cú đúp” bàn thắng.


L.K


 

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN