Từ chối cấp thị thực cho xạ thủ Pakistan, Ấn Độ bị cấm đăng cai các sự kiện Olympic

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trang mạng Times of India ngày 23/2 đưa tin Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã cấm Ấn Độ đăng cai tổ chức các giải thể thao và các sự kiện liên quan tới Olympic trong tương lai, sau khi Ấn Độ từ chối cấp thị thực cho hai xạ thủ Pakistan và huấn luyện viên của họ tới nước này để tham dự giải bắn súng thế thới.

Chú thích ảnh
Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cấm Ấn Độ đăng cai tổ chức các giải thể thao và các sự kiện liên quan tới Olympic. Ảnh minh họa: CBC.ca

Liên đoàn bắn súng thể thao quốc tế ISSF cũng đang nghiêm túc xem xét khả năng tước quyền tổ chức giải bắn súng quốc tế vào năm 2020 tại New Delhi trước thềm Olympic Nhật Bản.

Quyết định của IOC có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của Ấn Độ đăng cai giải trẻ Olympic 2026, Giải thể thao châu Á 2030 và Olympic mùa hè 2032.

Tuy nhiên IOC cũng để ngỏ khả năng thay đổi quyết định của mình. Trong bức thư gửi Liên đoàn Olympic Ấn Độ, IOC cho biết quyết định trên sẽ được duy trì cho đến khi chính phủ Ấn Độ đảm bảo rõ ràng bằng văn bản về việc nhập cảnh của mọi thành viên tham gia giải bắn súng và tuân thủ đầy đủ các quy định của Hiến chương Olympic.

Minh Luyến (TTXVN)
Hai miền Triều Tiên sẽ hợp nhất thi đấu 4 bộ môn tại Olympic Tokyo 2020
Hai miền Triều Tiên sẽ hợp nhất thi đấu 4 bộ môn tại Olympic Tokyo 2020

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ hợp nhất thi đấu ở 4 bộ môn tại Olympics mùa Hè 2020 tại Tokyo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN