Trung Quốc mạnh tay với nạn dàn xếp tỷ số

Theo Tân Hoa Xã ngày 18/2, hai cựu quan chức bóng đá Trung Quốc vừa bị cấm vĩnh viễn tham gia các hoạt động bóng đá, sau khi họ đã phải ngồi tù từ tháng 6/2012 vì tội nhận hối lộ.


Didier Drogba đến Shanghai Shenhua và cũng rời đi rất nhanh. Ảnh: goal.com


Nan Yong, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA), đã bị kết án 10,5 năm tù do nhận số tiền hối lộ lên tới 1,48 triệu Nhân dân tệ (237.500 USD). Trong khi đó, người tiền nhiệm của ông này là Xie Yalong cũng bị kết án tù tương tự và cũng bị phạt 200.000 NDT.


Tổng cộng, 58 đối tượng đã bị CFA xử phạt, kết thúc chiến dịch điều tra kéo dài 3 năm tấn công vào nạn nhũng trong thể thao tại Trung Quốc.


Cựu thành viên Ban chấp hành CFA, Yang Yimin, và trọng tài World Cup, Lu Jun – người từng được mệnh danh là “Chiếc còi vàng” của Trung Quốc – nằm trong số 33 đối tượng bị cấm tham gia bóng đá cả đời.


4 cựu tuyển thủ Trung Quốc, gồm Shen Si, Qi Hong, Jiang Jin và Li Ming, cũng vĩnh viễn bị cấm tham gia bóng đá. Trước đó, trong tháng 6/2012, cả 4 người này đã phải nhận án tù 6 năm.


Liên quan đến Shanghai Shenhua, CLB vừa phải bán 2 chân sút lừng danh là Didier Drogba (sang Galatasaray) và Nicolas Anelka (Juventus), họ bị phạt 1 triệu NDT và bị trừ 6 điểm trong mùa giải 2013 vì tội dàn xếp một trận đấu năm 2003. CFA cũng khẳng định tước danh hiệu vô địch Trung Quốc năm đó của Shenhua.



Bảo An (theo Reuters)

Thế giới bóng đá rung chuyển vì scandal dàn xếp tỷ số
Thế giới bóng đá rung chuyển vì scandal dàn xếp tỷ số

Ngày 4/2, Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) đã gây chấn động làng bóng đá thế giới khi thông báo rằng hàng trăm trận đấu đã bị dàn xếp bởi một mạng lưới cá độ bất hợp pháp xuất phát từ Singapore.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN