Thế giới bóng đá rung chuyển vì scandal dàn xếp tỷ số

Ngày 4/2, Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) đã gây chấn động làng bóng đá thế giới khi thông báo hàng trăm trận đấu đã bị dàn xếp bởi một mạng lưới cá độ bất hợp pháp xuất phát từ Singapore. Sự hoài nghi đang bao trùm lên môn thể thao vua, vốn được xem là một “ngành công nghiệp nhiều tỷ USD”.


Europol điều tra gần 700 trận đấu từ năm 2008 đến 2011. Ảnh: eurosport


Theo Europol, khoảng 680 trận đấu bóng đá đang bị điều tra, bao gồm cả các trận vòng loại World Cup và Euro. Ngay cả các trận đấu đỉnh cao cấp CLB châu Âu là UEFA Champions League cũng đang nằm trong vòng nghi vấn.

“Đây là một ngày buồn đối với bóng đá châu Âu”, Giám đốc Europol, Rob Wainwright, nói trong cuộc họp báo tại La Hay (The Hague, Hà Lan). “Dàn xếp tỷ số đang thực sự là một vấn nạn trong bóng đá”.

Bóng đá từ lâu đã trở thành môn thể thao được ưa chuộng nhất thế giới. World Cup và các trận UEFA Champions League đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với đông đảo người hâm mộ thể thao và chúng mang lại hàng tỷ USD cho các liên đoàn quốc gia, các CLB và các kênh truyền thông.

Các điều tra viên Europol cho biết, các trận đấu thuộc diện nghi vấn đã diễn ra trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2011. Khoảng 380 trận trong số đó diễn ra trên đất châu Âu và khoảng 300 trận còn lại diễn ra tại châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh.

Nạn dàn xếp tỷ số được cho là có liên quan tới các công ty cá cược ở châu Á và với các tổ chức tội phạm. Nhiều trận đấu đã bị mua bán một cách trắng trợn, làm mất đi tính trung thực và hình ảnh đẹp của môn thể thao vua.

Phản ứng trước thông tin trên, Ralf Mutschke, Giám đốc an ninh của FIFA, nói rằng các nhà lãnh đạo thể thao thế giới và lực lượng điều tra quốc tế cần phải có liên hệ với nhau chặt chẽ hơn nữa để chống lại vấn nạn này. Cựu sĩ quan cảnh sát Đức tuyên bố: “Cần phải có những hình phạt mạnh hơn nữa, do các mức xử phạt hiện nay không khiến những kẻ dàn xếp tỷ số chùn chân”.

Năm ngoái, cơ quan chống tham nhũng FIFA đánh giá có khoảng 1 nghìn tỷ USD tiền cá độ thể thao được giao dịch mỗi năm, tức khoảng 3 tỷ USD/ngày, với phần lớn đến từ châu Á và tập trung vào các trận bóng đá.

Mạng lưới từ Singapore

Một điều tra viên người Đức đã mô tả về một mạng lưới cá độ bất hợp pháp đang có chân rết ở khắp thế giới, chúng trả tiền cho các cầu thủ, các trọng tài để dàn xếp tỷ số. Mạng lưới này có liên quan tới khoảng 425 quan chức bóng đá, cầu thủ và nhiều băng nhóm tội phạm tại 15 quốc gia.

“Chúng tôi đã có bằng chứng về 150 trường hợp và nhiều giao dịch xuất phát từ Singapore, với những khoản tiền mua chuộc lên đến 100.000 euro mỗi trận”, Friedhelm Althans, Giám đốc điều tra của cảnh sát Đức (có trụ sở tại Bochum) cho biết.

Tháng trước, cảnh sát Singapore cho biết họ đã giúp đỡ các nhà chức trách Italia điều tra một vụ dàn xếp tỷ số bóng đá liên quan đến một người mang quốc tịch Singapore, tuy nhiên, đối tượng này sau đó không bị bắt giữ cũng như không bị xử phạt.

Các nhà điều tra Đức nói rằng các trận đấu quốc tế bị nghi ngờ dàn xếp diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Thụy Sỹ, Bỉ, Croatia, Áo, Hungary, Bosnia, Slovenia và Canada, cũng như tại châu Phi, châu Á và Mỹ latinh.

Các điều tra viên Europol đã từ chối công bố danh tính các cầu thủ hay các CLB do công tác điều tra vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, họ cho biết rằng tình trạng dàn xếp đang diễn ra ở hạng đấu cao nhất của các giải vô địch tại nhiều quốc gia châu Âu. Đặc biệt, 2 trận đấu tại UEFA Champions League cũng bị nghi ngờ, trong đó có 1 trận diễn ra tại Anh. Giới truyền thông Anh ngay sau đó đã đề cập về trận đấu giữa Liverpool và Debrecen năm 2009 (Liverpool thắng 1-0).


Trận Liverpool - Debrecen (1-0) tại sân Anfield năm 2009. Ảnh: liverpoolecho.co.uk

Liên quan đến vấn đề này, UEFA đang hy vọng nhận được thêm thông tin điều tra từ Europol trong những ngày tới. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Anh khẳng định không biết gì về những báo cáo về trận UEFA Champions League tại Anh bị nghi ngờ.

Trong quá khứ, bóng đá Anh từng rúng động với những scandal dàn xếp tỷ số hồi những năm 1960. Những năm gần đây, tới lượt những vụ bê bối tại Italia bị phanh phui (Calciopoli năm 2006 và Calcioscommese năm 2012).

Tảng băng trôi

Quay trở lại với Athlans, ông này cho biết thêm rằng nếu như cảnh sát Đức đã có bằng chứng về 11 triệu USD tiền lợi nhuận từ việc dàn xếp tỷ số, thì đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng trôi.

Các điều tra viên đã mô tả về việc mạng lưới cá cược bất hợp pháp có trụ sở chính tại Singapore đã phân quyền cho các “đại lý” để duy trì liên lạc với các cầu thủ và quan chức trận đấu như thế nào.

Một điều tra viên người Hungary có tên Laszlo Angeli đã đưa ra một ví dụ về cách thức hoạt động của mạng lưới cá độ như sau: “Một thành viên tại Hungary, được đặt dưới sự quản lý của ‘ông trùm’ Singapore, có nhiệm vụ kết nối với các trọng tài người Hungary để thay đổi kết quả các trận đấu mà những người này điều khiển trên khắp thế giới”.

Hiện tại, người hâm mộ bóng đá đang chờ đợi thêm những thông tin điều tra cụ thể hơn từ Europol, trước khi các trận vòng loại World Cup 2014 và vòng loại trực tiếp UEFA Champions League trở lại từ giữa tháng này.


Bảo An (theo Reuters)

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN