Thúc đẩy sự phát triển của ngành Thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026), nhiều địa phương tổ chức họp mặt nhằm tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên; đồng thời tạo thêm niềm tin, động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày Thể thao Việt Nam. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Vinh danh vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu vùng Mỏ

Ngày 26/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức vinh danh vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu vùng Mỏ có nhiều cống hiến cho thể thao Quảng Ninh trong năm 2025.

Dịp này, 10 vận động viên, 5 huấn luyện viên là những cá nhân có đạo đức tốt, đạt thành tích xuất sắc tại các giải đấu quốc gia và quốc tế trong năm 2025 được vinh danh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết: Cuộc bầu chọn danh hiệu huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu vùng Mỏ là hoạt động truyền thống, thường niên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức. Đây là một trong những sự kiện có uy tín cao, góp phần tôn vinh các tài năng thể thao vùng Mỏ giàu bản lĩnh, có đạo đức tốt, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các đấu trường thể thao trong nước và quốc tế; qua đó, khích lệ tinh thần luyện tập, thi đấu, cống hiến vì màu cờ sắc áo quê hương Quảng Ninh.

Chú thích ảnh
Vinh danh 15 vận động viên và huấn luyện viên tiêu biểu vùng Mỏ. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Quảng Ninh chia sẻ, Hội Nhà báo tỉnh đã thành lập Hội đồng bầu chọn gồm các lãnh đạo, phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí có uy tín trên địa bàn, những người trực tiếp theo dõi và đưa tin về lĩnh vực thể thao. Hội Nhà báo tỉnh đã chuyển đầy đủ danh sách và thành tích thi đấu của các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu đến các nhà báo để nghiên cứu, bình chọn qua phiếu bầu theo hình thức trực tuyến và trực tiếp, bảo đảm thuận tiện, công khai và minh bạch. Thời gian tới, Ban Tổ chức cần tiếp tục duy trì hình thức bầu chọn linh hoạt, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế; xem xét mở rộng phạm vi bầu chọn, có thể nghiên cứu bổ sung thêm các hạng mục mới nhằm động viên kịp thời các tập thể, cá nhân xuất sắc khác trong lĩnh vực thể thao; qua đó, khích lệ tinh thần luyện tập, thi đấu, cống hiến vì màu cờ sắc áo quê hương Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, trong giai đoạn 2021-2025, thể thao Quảng Ninh có bước phát triển mạnh mẽ về thành tích thi đấu, giành 3.114 huy chương các giải quốc gia, 128 huy chương các giải quốc tế, 420 vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia. Tỉnh đã khen thưởng hơn 9.200 lượt huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế, với tổng số 3.312 huy chương các loại, số tiền thưởng gần 38,2 tỷ đồng từ ngân sách.

Thời gian tới, ngành thể thao Quảng Ninh cần chú trọng phát triển thể dục thể thao tại các khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao tầm vóc, thể lực cho thế hệ trẻ Quảng Ninh; tập trung rà soát, xác định đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các bộ môn thế mạnh, các môn Olympic. Phấn đấu đến năm 2030, doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, sự kiện thể thao và kinh tế thể thao đóng góp khoảng 1,5 - 2% trong cơ cấu GRDP của tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc cho thể thao địa phương. Ảnh: Văn Đức/TTXVN

Thể thao Vĩnh Long chinh phục nhiều mục tiêu mới

Chiều cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, thể thao thành tích cao của tỉnh hiện duy trì đào tạo 20 môn với 106 huấn luyện viên và 670 vận động viên ở các tuyến. Toàn tỉnh có 111 vận động viên kiện tướng và 128 vận động viên cấp I quốc gia. Năm 2025, ngành thể thao ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật khi các đội tuyển tham dự 94 giải khu vực, quốc gia và quốc tế, giành tổng cộng 624 huy chương (gồm 170 huy chương vàng, 199 huy chương bạc và 255 huy chương đồng), đạt trên 120% chỉ tiêu đề ra. Tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan, với tinh thần thi đấu quyết tâm, ý chí vượt khó và nỗ lực không ngừng, các huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đã thi đấu xuất sắc, giành huy chương ở 9/10 nội dung tham gia, với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Vĩnh Long là địa phương dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về số huy chương đạt được và xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.Phát huy các thành tích đạt được, năm 2026, thể thao tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu chinh phục nhiều thành tích mới. Theo đó, ngành phấn đấu tham dự và hoàn thành chỉ tiêu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc tổ chức vào cuối năm tại Thành phố Hồ Chí Minh, phấn đấu đạt từ 22 - 26 huy chương vàng, xếp hạng toàn đoàn từ 14 đến 18/34 tỉnh, thành phố. Tỉnh dự kiến cử các đội tham dự 109 giải thể thao cấp quốc gia, với chỉ tiêu đạt 580 huy chương (140 huy chương vàng, 172 huy chương bạc và 268 huy chương đồng); phối hợp, hướng dẫn tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao ở 124/124 xã, phường và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ X năm 2026.

Đức Hiếu - Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao đón đội tuyển U23 Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài
Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao đón đội tuyển U23 Việt Nam tại sân bay quốc tế Nội Bài

Tối 24/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), khép lại hành trình thi đấu đầy cảm xúc và đáng tự hào tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, đấu trường thầy trò HLV Kim Sang-sik xuất sắc giành Huy chương Đồng sau chuỗi trận đấu ấn tượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN