ĐTVN chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012:

Thử nghiệm để hoàn thiện lối chơi

Ngày 22/9 tới, ĐTVN sẽ có trận tái đấu với ĐT Inđônêxia trên sân Mỹ Đình trong sự chờ đợi của người hâm mộ Việt Nam sau loạt trận thi đấu giao hữu ấn tượng của ĐTVN vừa rồi.


Đặc biệt là qua 2 trận đấu thành công trên sân của Malaixia và Inđônêxia, với một trận thắng, một trận hòa, ghi 2 bàn và không để thủng lưới bàn nào, ĐTVN đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ cả nước.


Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng cũng rất muốn có màn trình diễn ấn tượng để làm yên lòng các CĐV nhà trên sân Mỹ Đình trong hành trình chinh phục cúp vàng AFF Suzuki Cup 2012.


Các cầu thủ ĐTVN tự tin trước trận tái đấu Inđônêxia trên sân Mỹ Đình.


Ngay sau khi trở về nước, ĐTVN đã có buổi tập tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu này. Ngoài bộ đôi trung vệ Minh Đức - Gia Từ bị căng cơ phải tập theo giáo án riêng dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia thể lực Dylan Kerr.


Tân binh Âu Văn Hoàn đã được gọi bổ sung và sự có mặt của hậu vệ đội SLNA đã mang đến cho ĐTVN sự yên tâm. Trao đổi với báo chí, HLV Phan Thanh Hùng cho biết, điều khiến ông cảm thấy hài lòng nhất ở thời điểm này chính là thái độ, tinh thần tập luyện nghiêm túc của các cầu thủ. Sự hòa nhập nhanh chóng của các cầu thủ mới được gọi bổ sung đã giúp BHL bớt lo lắng hơn khi trong tay chưa thể có được đội hình mạnh nhất do ảnh hưởng của chấn thương.


Ông Hùng cũng nhấn mạnh, dù đã thể hiện nhiều tiến bộ và thích nghi với lối chơi mới mà BHL xây dựng, nhưng ĐTVN vẫn cần có thêm thời gian để hoàn thiện lối chơi của mình. Nói về trận tái đấu này, ông Hùng đánh giá cao đối thủ và xác định đây sẽ là trận đấu khó khăn cho ĐTVN khi đối thủ đang rất khát chiến thắng để lấy lại tinh thần. Trận đấu này, ngoài việc cọ xát để hoàn thiện lối chơi, đây cũng là cơ hội để đội tuyển chứng tỏ mình trước sự cổ vũ của khán giả nhà trong quá trình chinh phục AFF Suzuki Cup 2012.


Trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Inđônêxia sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 22/9 trên SVĐ Mỹ Đình. Giá vé cao nhất là 150.000 đồng, các mức còn lại là 120.000 - 80.000 và 50.000 đồng. BTC bán vé tại các quầy vé ở SVĐ Mỹ Đình, SVĐ Hàng Đẫy và điểm bán vé 59 Hoàng Cầu.

ĐTVN dưới thời HLV Phan Thanh Hùng đã có trận đấu thứ 3 liên tiếp giữ sạch lưới. Qua những trận đấu giao hữu này yên tâm nhất chính là hàng thủ thi đấu rất linh hoạt và chắc chắn. Hiện tại, ngoại trừ trung vệ Minh Đức và hậu vệ Văn Phong luôn đá ở vị trí chính thức, 3 vị trí còn lại ở hàng phòng ngự được thay mới với thủ môn Thanh Bình thay Tấn Trường, Đình Luật thế chỗ trung vệ Gia Từ và Văn Biển trám chỗ của Đình Đồng.


Trong vai trò thủ lĩnh, Minh Đức tiếp tục chứng tỏ được rằng anh là cầu thủ không thể thay thế ở thời điểm hiện tại khi chỉ đạo hàng thủ khi chơi rất chặt chẽ và tỉnh táo. Có thể nhận thấy rất rõ trong sơ đồ chiến thuật không tiền đạo đang xây dựng của HLV Phan Thanh Hùng, Công Vinh đóng vai trò cực kỳ quan trọng.


Trong trận gặp Malaixia, Công Vinh làm được tất cả những gì mà Ban huấn luyện mong đợi, từ nhiệm vụ cầm nhịp trận đấu đến hỗ trợ phòng ngự từ xa, từ kiến tạo cơ hội cho đồng đội đến thiên chức ghi bàn. Nhưng đến trận gặp Inđônêxia, Công Vinh không thi đấu thì ĐTVN gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương và trận đấu đó đội tuyển của chúng ta không có bàn thắng. Qua đó có thể thấy được rằng một số vị trí trong đội hình ĐTVN vẫn chưa có sự thay thế xứng đáng từ băng ghế dự bị, chẳng hạn như vị trí của Công Vinh, Tấn Tài hay Sỹ Cường vẫn chưa được sắc nét.


ĐTVN đang có sự khởi động tuyệt vời với chuỗi các trận đấu bất bại, nhưng mọi thứ mới chỉ là bắt đầu và rất nhiều khó khăn vẫn đang đón đợi ĐTVN ở phía trước. Gặp lại Inđônêxia đang khát khao chiến thắng, ĐTVN sẽ có một thử thách xứng đáng về chuyên môn. Tinh thần là điều đáng để hài lòng nhất ở các cầu thủ vào thời điểm này.


Những nỗi lo ban đầu đã đi qua, giờ đây HLV Phan Thanh Hùng có trong tay một đội hình đa dạng, các cầu thủ đều phải cạnh tranh quyết liệt mới có thể có được vị trí ở trên sân. Dù vẫn còn nhiều việc phải làm cũng như đội hình sẽ còn nhiều thay đổi khi bổ sung những nhân tố mới nhưng với niềm tin có được từ 2 trận đấu với Malaixia và Inđônêxia, trên sân của đối thủ, ĐTVN có thể lạc quan.



Lê Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN