SEA Games 29: Thiếu may mắn, futsal nữ Việt Nam thất thủ ngày ra quân

Dù tạo được thế trận khá tốt trong trận đấu lúc 11 giờ sáng nay (18/8), nhưng đội tuyển futsal nữ Việt Nam không thể tạo được bất ngờ trước các đối thủ đến từ Thái Lan và để thua với tỉ số 1-3 trong trận khai màn ở SEA Games 29.

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển futsal nữ Việt Nam và Thái Lan vốn được coi là trận “chung kết sớm” khi đội giành chiến thắng sẽ gần như chắc chắn đoạt Huy chương Vàng của SEA Games bởi 3 đội bóng còn lại bị đánh giá dưới cơ hơn rất nhiều.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Việt Nam (áo trắng) và đội Indonesia (áo đỏ) trong khuôn khổ của SEA Games 27. Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN

Nhập cuộc với tư thế của đội bóng yếu thế hơn, các nữ tuyển thủ của chúng ta chủ động chơi phòng ngự phản công chặt chẽ, khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn và không thể ghi được bàn thắng nào trong hiệp đấu đầu tiên. Đặc biệt là "chốt chặn" Kim Ngân đã có màn trình diễn xuất sắc khi hóa giải tất cả các pha dứt điểm từ đội bóng "Xứ Chùa Vàng".

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, đội tuyển Việt Nam cũng tỏ ra sắc sảo trong các pha phản công và tạo được nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét. Tuy nhiên, sự thiếu tinh tế và kém may mắn trong các pha dứt điểm khiến các học trò của huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn không thể hiện thực hóa bàn thắng.

Sang hiệp 2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đẩy cao trận đấu và tổ chức tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên điều này cũng tạo ra lỗ hổng trong khâu phòng ngự, khiến Thái Lan có được bàn thắng ở phút 24 với pha lập công của Sasicha Phothiwong. Sau khi gỡ được thế bế tắc, các cầu thủ Thái Lan tiếp tục có thêm hai bàn thắng nữa ở phút thứ 6 và phút 34.

Trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, ban huấn luyện đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã quyết định rút thủ môn để gia tăng cầu thủ trên hàng công. Phút 39, Nguyễn Thị Huế đã có pha dứt điểm chuẩn xác, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho đội nhà, và đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Ở trận đấu thứ hai tại SEA Games 29, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Malaysia vào lúc 16h00 ngày 22/8 tới.

TTXVN/Tin Tức
SEA Games 29: Lý Hoàng Nam và kỳ vọng HCV lịch sử
SEA Games 29: Lý Hoàng Nam và kỳ vọng HCV lịch sử

Quần vợt là một trong những môn thể thao mà Việt Nam thường bị xem nhẹ mỗi khi tham dự Đại hội khu vực, đặc biệt ở nội dung đơn nam. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ, còn hiện tại Việt Nam đang sở hữu tay vợt số 1 Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN