Real Madrid lần đầu tiên đoạt Cúp các CLB thế giới

Hai bàn thắng của Sergio Ramos và Gareth Bale vào lưới San Lorenzo trong trận chung kết Cúp các CLB thế giới (Club World Cup) diễn ra trên sân Marrakesh (Morocco) rạng sáng 21/12 đã giúp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha lần đầu tiên đăng quang tại giải đấu này.


Các cầu thủ Real Madrid ăn mừng chiến thắng.


Nam Mỹ yếu thế

Xét về mặt danh hiệu, San Lorenzo là đội bóng mới đoạt Copa Libertadores hồi tháng 8. Thế nhưng, xét về thực lực của đội bóng Nam Mỹ mùa giải này, họ không thể là đối thủ xứng tầm của Real Madrid. Tại giải bóng đá quốc nội, San Lorenzo đang tụt xuống vị trí thứ 8, điển hình cho một phong độ thiếu ổn định của CLB giàu truyền thống của thành phố Buenos Aires. Năm 2011, San Lorenzo chứng minh cho người yêu bóng đá Argentina thấy, đội bóng truyền thống nào cũng có thể… xuống hạng. Khi ấy, họ đã rớt xuống hạng Nhất ở giải VĐQG, nhưng sau đó trở lại, tránh xuống hạng ở mùa kế tiếp. Năm 2013, họ trở lại ngôi vị vô địch Torneo Inicial, giành vé dự Copa Libertadores. Ngôi vô địch Copa Libertadores mở ra cơ hội trở lại đấu trường rộng lớn và là đà tiến thuận lợi cho họ tại Club World Cup.

Tuy nhiên, vô địch Copa Libertadores xét về trình độ chưa thể ngang bằng với những đội bóng hàng đầu châu Âu. Nếu trước kia, các đội bóng hàng đầu châu Âu và Nam Mỹ luôn làm nên những trận đấu cân sức của những tài năng lớn, thì nay, khoảng cách giữa bóng đá châu Âu và Nam Mỹ đã có rất nhiều khác biệt.

Ngay từ trước khi bước vào trận, San Lorenzo đã bị đánh giá yếu hơn Real Madrid đang trong giai đoạn thi đấu thăng hoa rất nhiều và bản thân họ cũng xác định được điều đó bằng chiến lược phòng thủ co cụm trong trận gặp một đội bóng châu Âu đầu tiên tại giải đấu này.

Real Madrid lại thắng

Real Madrid có rất nhiều cơ hội ở hiệp 1 của trận đấu. Thế nhưng các chân sút của họ liên tục va phải hàng phòng ngự đối phương. San Lorenzo không giấu ý đồ phạm lỗi với các chân sút ngôi sao của Kền kền trắng. Bốn thẻ vàng chia đều cho 2 đội ở hiệp 1 của trận đấu đánh dấu một trận cầu có diễn biến căng thẳng trên sân. Nhưng mặc cho những nỗ lực “đốn hạ” của các cầu thủ San Lorenzo, hàng sao của Real thi đấu tỉnh táo tránh chấn thương và có được chiến thắng khá dễ dàng.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút thứ 37, Gareth Bale có pha phạt góc bên trái, Sergio Ramos đánh đầu ghi bàn thắng mở tỷ số cho Real, gỡ thế bế tắc. Tiếp đó, vào đầu hiệp 2, Real nâng tỷ số lên 2 - 0 bằng bàn thắng của Bale. Real hoàn tất trận thắng thứ 22 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường.

Đây là danh hiệu Club World Cup đầu tiên của đội bóng giàu thành tích Real Madrid. 2014 trở thành một năm quá thành công với Real và các cầu thủ của họ. Trong cùng năm, Real vừa vô địch Champions League và Club World Cup. Lần đầu tiên trong lịch sử 112 năm của CLB, họ giành 4 danh hiệu trong cùng một năm (Cúp nhà vua Tây Ban Nha, Champions League, Siêu cúp châu Âu và Club World Cup).

Đây là lần thứ 2, hai cầu thủ Toni Kroos và Cristiano Ronaldo vô địch Club World Cup và là danh hiệu thứ 23 của thủ thành Iker Casillas, người đã có tất cả các danh hiệu lớn cấp CLB và cấp quốc gia. Chỉ trong 16 tháng, Carlo Ancelotti có được nhiều danh hiệu hơn những gì Jose Mourinho làm được trong 3 năm trời. Như vậy, đội quân của vị HLV người Italy này chỉ còn thiếu danh hiệu cá nhân nữa của Ronaldo là Quả bóng vàng là trọn vẹn một năm thành công khó tưởng.

Club World Cup vốn là cuộc cạnh tranh giữa châu Âu và Nam Mỹ, nhưng giờ châu Âu dã có thể tự hào khi họ thắng giải nhiều hơn các đội bóng Nam Mỹ 1 lần (châu Âu thắng 5 lần, Nam Mỹ thắng 4 lần).

Ấn tượng để lại của Club World Cup 2014 là sự không cân sức. Từ tiềm lực, sức mạnh cho tới khả năng tài chính, các đội bóng châu Âu đang lấn lướt các khu vực khác trên toàn thế giới, càng khiến cho kết quả giải đấu liên châu lục dễ đoán định.


Bình Minh

Atletico Madrid đụng độ Real Madrid ở vòng 16 đội Cúp Nhà vua
Atletico Madrid đụng độ Real Madrid ở vòng 16 đội Cúp Nhà vua

Hòa 2 - 2 với đội đang thi đấu ở giải hạng 3 Tây Ban Nha là L'Hospitalet trong trận lượt về vòng 32 đội diễn ra rạng sáng 19/12, để sau 2 lượt trận thắng với tổng tỷ số 5 - 2, Atletico Madrid giành quyền vào vòng 16 đội ở Cúp Nhà vua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN