Ra quân, Việt Nam thắng Myanmar 3-2

Tối 2/5 trên sân vận động Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), chủ nhà Việt Nam đã có trận ra quân thành công tại bảng B – Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á năm 2015, khi đánh bại đối thủ Myanmar với tỉ số 3 – 2 đầy kịch tính.

Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Bước vào trận đấu, cả hai đội đều chủ động chơi tấn công cởi mở khiến hiệp một diễn ra hấp dẫn với 4 bàn thắng được ghi, chia đều cho cả hai đội. Ngay phút thứ 6, chủ nhà Việt Nam đã mở tỉ số sau pha tấn công đẹp mắt và người dứt điểm ghi bàn là Đỗ Thị Yến.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn không kéo dài lâu khi lần lượt ở phút 13 và 22, các cầu thủ Myanmar đã có liên tiếp hai bàn để dẫn ngược lại 2 – 1, do công của Khin Moe Wai và Naw Wer Phaw. Cả hai bàn thua của Việt Nam đều xuất phát từ những tình huống lúng túng trong chống bóng bổng của hàng phòng ngự. Dù vậy, các cô gái chủ nhà cũng tìm được bàn gỡ ở phút 30, khi Minh Nguyệt ra chân rất nhanh trong tình huống lộn xộn trước khung thành Myanmar.

Ngay sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Norimatsu Takashi (Việt Nam) và Htet Htet Win (Myanmar) đã có những điều chỉnh trong lối chơi, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Điều này đã khiến hiệp hai diễn ra khá chậm khi không có nhiều cơ hội ghi bàn rõ nét, trong đó đội khách là những người có nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

Trong thế trận giằng co, chủ nhà Việt Nam bất ngờ có được bàn thắng từ một pha phối hợp đẹp mắt ở phút 84. Nhận được bóng bên cánh trái, Bùi Thị Như có pha tạt bóng chính xác để Huỳnh Như băng vào đánh đầu tung lưới đối phương, ấn định chiến thắng 3 – 2 cho các cô gái Việt Nam.

Chiến thắng này giúp Việt Nam tạm thời xếp vị trí thứ hai bảng B, do trước đó Philippines có chiến thắng ấn tượng 3 – 0 trước Malaysia. Để hướng đến mục tiêu vô địch, huấn luyện viên Takashi cần phải khắc phục những điểm yếu nơi hàng thủ Việt Nam, nhất là các tình huống chống bóng bổng. Ngày 4/5, Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai vòng bảng gặp Malaysia, trong khi Myanmar sẽ gặp Philippines.

Chiều mai 3/5, bảng A sẽ tiếp tục với hai cặp đấu: U20 Australia gặp Lào và Indonesia gặp Thái Lan.


Vũ Tiến Lực (TTXVN)
Hành trình tìm “vàng” của U23 Việt Nam
Hành trình tìm “vàng” của U23 Việt Nam

Qua danh sách sơ bộ 35 cầu thủ trẻ chuẩn bị cho SEA Games 28 do HLV Toshiya Miura và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra, có thể thấy đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có một sự cạnh tranh khốc liệt để giành suất đến Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN