Quan chức IOC đột ngột qua đời khi theo dõi thi đấu bóng rổ tại Olympic Trẻ 2018

Ngày 14/10, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) thông báo ông Patrick Baumann - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng rổ Quốc tế và thành viên IOC, đã qua đời tại Buenos Aires sau khi lên cơn đau tim đột ngột trong lúc đang theo dõi các trận đấu bóng rổ 3x3 trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Olympic Trẻ.

Chú thích ảnh
Ông Patrick Baumann. Ảnh: washingtonpost.com

Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires cho biết ông Baumann, năm nay 51 tuổi, mang quốc tịch Thụy Sỹ là một người có nhiều đóng góp cho phong trào Olympic quốc tế những năm qua. Ông cũng chính là người tích cực quảng bá và thúc đẩy việc đưa môn bóng rổ 3x3 vào chương trình thi đấu tại kỳ Olympic Trẻ lần thứ 2 tại Nam Kinh và môn thể thao này sẽ lần đầu tiên có mặt tại một kỳ Olympic vào năm 2020 tại Nhật Bản.

Trước sự ra đi đột ngột của ông Baumann, cờ Olympic sẽ được treo rủ tại trụ sở IOC ở Laussana (Thụy Sỹ), cũng như tại các địa điểm thi đấu của đại hội thể thao Olympic Trẻ ở Buenos Aires trong 3 ngày. Ngoài ra, một lễ tưởng niệm ông Baumann sẽ được tổ chức tại làng Olympic để vinh danh những cống hiến của vị quan chức thể thao người Thụy Sỹ này.

Hoài Nam (TTXVN)
Olympic trẻ 2018: Không chỉ là sân chơi thể thao
Olympic trẻ 2018: Không chỉ là sân chơi thể thao

Với mục tiệu tạo một sân chơi ở qui mô toàn cầu, hướng cho thế hệ trẻ có những nhận thức đúng đắn cả về chuyên môn và cuộc sống, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Ban tổ chức Đại hội thể thao Olympic trẻ lần thứ 3 (YOG3) đã tổ chức Chương trình Giáo dục vận động viên với một loạt khóa học và sự kiện nhằm phát triển nhân cách và tính chuyên nghiệp của mỗi vận động viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN