Ông Nguyễn Ngọc Anh tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ VI (2025 -2030) của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 46 thành viên, Ban Thường vụ 8 thành viên và Ban Thanh tra gồm 7 thành viên. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng phòng Thể thao cho mọi người, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Ngọc Anh tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Ảnh tư liệu: Trần Lê Lâm/TTXVN

Nhiệm kỳ mới (2025-2030), Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam xác định một số mục tiêu quan trọng, gồm: Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên đoàn quốc gia và các địa phương. Đến năm 2030, tăng ít nhất 30% số hội viên, câu lạc bộ, võ đường; 100% tỉnh, thành phố có phong trào; phát huy đầy đủ 18 bài quyền quy định, bước đầu xây dựng hệ thống quyền thuật mới để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời đa dạng hóa và nâng cao chất lượng, bản sắc nội dung thi quyền của các môn phái, võ phái.

Phấn đấu để Võ cổ truyền là môn thể thao bắt buộc và là phương tiện hữu hiệu rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn cho học sinh, sinh viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; là môn thể thao trọng điểm trong Hội khỏe Phù Đổng, Đại hội Khỏe vì An ninh Tổ quốc và Hội thao thể dục thể thao trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổ chức các giải theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; ứng dụng công nghệ chấm điểm, điều hành; chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang phục, binh khí, đồng thời phát huy tính đa dạng, bản sắc võ phục môn phái. Bảo tồn ít nhất 5 bài quyền dân tộc thiểu số, phục dựng lò võ cổ, tôn vinh các võ sư truyền thống; tiếp tục quảng bá, phát triển mạnh Võ cổ truyền ở các quốc gia; phấn đấu thành lập Liên đoàn Võ cổ truyền tại các nước Đông Nam Á và đưa Võ cổ truyền trở thành môn thi đấu chính thức tại SEA Games.

Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh khẳng định: Võ cổ truyền Việt Nam là kết tinh tinh hoa võ học dân tộc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, phản ánh ý chí kiên cường, tinh thần thượng võ và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam. Trải qua các thời kỳ lịch sử, Võ cổ truyền không chỉ là phương tiện rèn luyện thân thể, bảo vệ Tổ quốc mà còn là di sản văn hóa quý báu, góp phần làm rạng rỡ bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, cùng nỗ lực của các địa phương, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ. Phong trào tập luyện ngày càng lan tỏa sâu rộng; nhiều giải đấu trong nước và quốc tế được tổ chức thành công, góp phần khẳng định vị thế, đồng thời quảng bá hình ảnh Võ cổ truyền Việt Nam ra thế giới. Với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển, Đại hội là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của toàn thể hội viên, võ sư, huấn luyện viên, vận động viên trên cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lê Thị Hoàng Yến cho biết: Kể từ khi Liên đoàn được thành lập năm 1991, trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, phong trào Võ cổ truyền đã không ngừng phát triển, có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố, trở thành một trong những môn thể thao quần chúng có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Để phong trào Võ cổ truyền phát triển mạnh mẽ, bền vững, Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến đề nghị: Liên đoàn tiếp tục kiện toàn tổ chức, mở rộng hội viên, câu lạc bộ, võ đường, bảo đảm phong trào phát triển đồng đều, vững chắc ở tất cả các tỉnh, thành phố; chuẩn hóa và số hóa hệ thống kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, đào tạo, thi đấu.

Bên cạnh việc phát huy 18 bài quyền quy định, Liên đoàn cần xây dựng bộ tiêu chuẩn chung về tập luyện, thi đấu, thi đẳng…; chú trọng phát hiện, đào tạo lực lượng vận động viên trẻ kế cận, phấn đấu đạt nhiều thành tích tại các giải trong nước và quốc tế. Cùng với đó, phát huy giá trị tinh thần thượng võ, nhân ái, kỷ luật, ý chí bền bỉ; tiếp tục đưa Võ cổ truyền trở thành “sứ giả văn hóa”, góp phần thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa và Chiến lược phát triển Thể dục Thể thao đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Giai đoạn 2018 - 2025, Liên đoàn đã kết nạp thêm 36 thành viên tổ chức, 179 cá nhân; xây dựng trên 60 chi hội, hơn 1.000 câu lạc bộ, võ đường và hàng trăm môn phái, võ phái hoạt động sôi nổi. Công tác quản lý hội viên được số hóa, ứng dụng công nghệ trong quản lý, đảm bảo tính khoa học và hiệu quả.

Cùng với việc xây dựng tổ chức bộ máy, Liên đoàn đã tuyển chọn được 18 bài quyền, binh khí, trong đó có 13 bài quyền được quy định thi đấu trong các giải Võ cổ truyền cấp quốc gia và quốc tế, gồm: Hùng kê quyền, Ngọc trản quyền, Lão mai quyền, Thanh long độc kiếm, Siêu xung thiên, Phong hoa đao, Thái sơn côn, Độc lư thương, Lão hổ thượng sơn, Song tuyết kiếm, Bát quái côn, Tứ Linh đao và Huỳnh Long độc kiếm.

Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Liên đoàn ban hành năm 2014, để Liên đoàn có căn cứ hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển của phong trào Võ cổ truyền trong tình hình mới.

Nam Sương (TTXVN)
Ra mắt Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam
Ra mắt Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam

Ngày 30/5, tại Hà Nội, Đại hội thành lập Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức với sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao, các Liên đoàn, Hiệp hội bộ môn cùng đại diện các tổ chức, Câu lạc bộ Võ thuật Việt Nam trong cả nước. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN