Olympic Tokyo 2020 'đội giá' gấp 4 lần

Mức chi phí cho việc chuẩn bị kỳ Thế vận hội Olympic Tokyo vào năm 2020 tiếp tục tăng cho dù các nhà tổ chức địa phương và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) nói rằng chi phí cho sự kiện thể thao này đang được cắt giảm. 

Chú thích ảnh
Chi phí cho Olympic Tokyo 2020 tiếp tục tăng lên. Ảnh: AFP

Một báo cáo của Ban Kiểm toán Chính phủ Nhật Bản mới đưa ra cho thấy Nhật Bản có khả năng chi tới 25 tỷ USD để chuẩn bị về mọi mặt cho các môn thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 và tổng mức chi tiêu cho sự kiện này có thể còn tăng cao hơn nữa.

Số tiền chi cho Olympic Tokyo 2020 tính đến nay đã gấp gần 4 lần so với mức dự chi đưa ra khi Tokyo giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympic vào năm 2013. Chi phí dự kiến ban đầu chỉ là 829 tỷ yen Nhật Bản, tương đương 7,3 tỷ USD với tỷ giá hối đoái ước tính là khoảng 113 yen/USD hiện nay. 

Việc tính chi phí cho Olympic Tokyo 2020 là vô cùng khó khăn khi tiến độ công việc được đẩy nhanh hơn, thời hạn tổ chức đang đến gần, cũng như các tranh cãi về các khoản chi phí cho nhiều hạng mục phục vụ kỳ Thế vận hội Olympic Olympic 2020.

Q.Chung/TTXVN (Theo Reuters)
Vì tranh suất dự Olymic Tokyo 2020, lén bỏ chất cấm vào nước uống của đối thủ
Vì tranh suất dự Olymic Tokyo 2020, lén bỏ chất cấm vào nước uống của đối thủ

Một người đồng đội, đối thủ chính của Yasuhiro Suzuki tại đội tuyển kayak quốc gia đã bị anh này ra tay hãm hại, bỏ thuốc cấm với mục đích khiến cho VĐV thất bại khi kiểm tra doping tại giải đấu vô địch quốc gia hồi tháng 9 năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN