Những cuộc đấu tay đôi nảy lửa trên sân cỏ

Những cuộc đấu tay đôi nảy lửa ở trên sân sẽ là chìa khóa quyết định thắng bại trong trận bán kết giữa đội tuyển Hà Lan và Argentina tại kỳ World Cup năm nay.

Robin van Persie - Martin Demichelis

Tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ (CLB) Manchester (Anh) United Van Persie có thể sẽ chấm dứt cái dớp chưa từng ghi bàn tại vòng đấu loại trực tiếp trong một giải đấu lớn của thế giới. Van Persie sẽ phải đối đầu với hàng phòng ngự Argentina do Martin Demichelis chỉ huy. Cả hai đã quá quen thuộc với nhau tại giải Ngoại hạng Anh.

Trong trận đấu với Costa Rica ở tứ kết, Van Persie và các đồng đội đã không thể xuyên phá một hàng phòng ngự vững chắc trong suốt 120 phút thi đấu. Tuy nhiên, việc Argentina chủ động thi đấu tấn công nhiều hơn có thể sẽ là cơ hội để Van Persie tận dụng những khoảng trống.

Cũng không loại trừ khả năng huấn luyện viên (HLV) trưởng Argentina Alejandro Sabella sẽ đem đến bất ngờ với việc sử dụng lại sơ đồ chiến thuật gồm 3 trung vệ. Nếu như vậy, Demichelis sẽ phải hy vọng cho một suất đá chính ngay từ đầu.

Những cuộc đấu tay đôi nảy lửa ở trên sân sẽ là chìa khóa quyết định thắng bại trong trận bán kết giữa đội tuyển Hà Lan và Argentina tại kỳ World Cup năm nay.


Arjen Robben - Marcos Rojo

Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng Arjen Robben vẫn là một mối đe dọa nguy hiểm từ hai cánh, cầu thủ đang khoác áo CLB Bayern Munich đã cho thấy anh luôn là nỗi khiếp sợ của các cầu thủ phòng ngự bên phía đối phương.

Robben thường xuyên có những pha đi bóng bên cánh phải rồi ngoặt bóng lại để tiếp cận vòng 16m50 của đối phương bằng chân trái. Một cách đi bóng đã đem lại vô số bàn thắng quan trọng cho Robben trong sự nghiệp thi đấu. Theo thống kê của FIFA, Robben đã tạo nên 17 pha đi bóng xông thẳng vào vòng cấm của đối phương. Con số này nhiều hơn bất kỳ các cầu thủ tấn công nào khác tại World Cup năm nay.

Đối với Argentina, hậu vệ trái Marcos Rojo đã trở lại sau án treo giò và chắc chắn sẽ lấy lại vị trí mà "kép phụ" Jose Maria Basanta nắm giữ trong trận đấu gặp Costa Rica. Cho đến nay, Rojo luôn chứng tỏ anh là mẫu cầu thủ phòng ngự số một của đội tuyển Argentina. Điểm yếu của Rojo là hậu vệ 24 tuổi chưa từng phải đối mặt với một cầu thủ tấn công tầm cỡ như Robben.

Wesley Sneijder - Javier Mascherano

Sự góp mặt của Wesley Sneijder trong đội hình của "cơn lốc Da cam" đến Brazil đã gây không ít sự hoài nghi cho người hâm mộ. Tuy nhiên, Sneijder đã chứng minh rằng anh là sự lựa chọn nổi bật của HLV trưởng Louis van Gaal nơi hàng tiền vệ, bởi sự sáng tạo và khả năng tìm kiếm bàn thắng từ các nỗ lực cá nhân.

Trên hàng công của tuyển Hà Lan, Sneijder là cầu thủ tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương nhiều thứ hai, sau Arjen Robben. Ngôi sao đang khoác áo CLB Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một trong hai cầu thủ duy nhất tại World Cup năm nay bị cột dọc và xà ngang từ chối bàn thắng. Cầu thủ còn lại là tiền vệ Yohan Cabaye của đội tuyển Pháp.


Đối mặt với Sneijder, Mascherano đóng vai trò đánh chặn từ xa trước hàng phòng ngự Argentina. Tiền vệ phòng ngự khoác áo CLB Barcelona (Tây Ban Nha) còn có khả năng tạo nên những đường chuyền với độ chính xác cao và sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ khóa chặt Wesley Sneijder.

Hàng phòng ngự Hà Lan - Lionel Messi

Chấn thương của Angel Di Maria trong chiến thắng trước đội tuyển Bỉ là một tổn thất lớn với Argentina. Tuy nhiên, khi Messi còn thi đấu ở trên sân, đoàn quân của HLV Sabella cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.

Van Gaal luôn ưa thích lối chơi với 5 cầu thủ phòng ngự trong đó có 3 trung vệ. Sơ đồ chiến thuật này sẽ giúp Hà Lan tăng cường khả năng kèm chặt Messi cũng như Gonzalo Higuain và các cầu thủ tấn công khác của Argentina. Điểm yếu của Hà Lan là đại diện đến từ châu Âu không có những cầu thủ phòng ngự nổi tiếng thế giới và chấn thương của Nigel de Jong sẽ khiến hàng tiền vệ của Hà Lan thiếu đi chiều sâu.

Bruno Martins Indi hay Daley Blind có thể đóng vai trò thay thế De Jong nhưng dù là ai đi chăng nữa, trách nhiệm theo sát Messi sẽ là rất nặng nề.


Hải Phong
Bóng đá thế giới đã thay đổi như thế nào?
Bóng đá thế giới đã thay đổi như thế nào?

Qua ngày hội bóng đá World Cup 2014, người hâm mộ được chứng kiến cuộc cách mạng lớn của làng túc cầu thế giới, thể hiện rõ nét trên các sân cỏ Brazil.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN