Malaga bị “cấm cửa” tại Cúp châu Âu trong 4 năm

Trong khuôn khổ quy định fair-play tài chính, UEFA đã rút “chiếc thẻ đỏ” đầu tiên đối với Malaga. Theo đó, đội bóng Tây Ban Nha sẽ không được phép tham dự Cúp châu Âu trong vòng 4 năm tới do mất cân bằng nghiêm trọng về thu chi.


Malaga đang phải trả giá vì mất kiểm soát chi tiêu. Ảnh: internet



Tháng 9 vừa qua, Malaga đã phải nhận một “chiếc thẻ vàng” đầu tiên từ Ủy ban kiểm tra tài chính UEFA sau khi tổ chức này xem xét báo cáo tài chính của các CLB, đánh giá xem các CLB có thực hiện những biện pháp quản lý tài chính “lành mạnh” hay không.


Hiện tại, những khoản tiền thưởng của Malaga tại Champions League đã bị “đóng băng”, giống như 22 CLB tham dự Cúp châu Âu khác, trong đó có cả Atletico Madrid. Tất cả các đội bóng này đều đang nợ tiền các CLB khác, nợ lương nhân viên và cầu thủ hoặc đã được bàn giao lại hội đồng địa phương quản lý vào ngày 30/6. Nếu như phần lớn trong số họ mới chỉ bị cảnh cáo và vẫn được phép hoạt đồng bình thường cho tới hết quý đầu tiên của năm 2013, thì 9 đội bóng đã phải nộp phạt và bị buộc phải sớm giải quyết tình hình tài chính mất cân bằng lớn của mình.


Ngoài việc bị cấm thi đấu 4 năm tại Cúp châu Âu, Malaga còn phải nộp phạt 300.000 euro. Đây là một quyết định mà ông chủ người Qatar của họ, Sheikh Abdullah al-Thani, đánh giá là “hoàn toàn phi lý”. Malaga mùa này hiện có mặt ở vòng 1/8 Champions League (gặp Porto).


Trong số 8 đội bóng khác bị UEFA “tuýt còi”, 5 đội phải nộp phạt lên tới 100.000 euro và hiện vẫn bị đe dọa bị “trục xuất” khỏi Cúp châu Âu nếu không giải quyết được vướng mắc tài chính của mình từ nay tới hết quý đầu tiên của năm 2013: Hajduk Split và Osijek (Croatia), Rapid Bucharest và Dinamo Bucharest (Romania), Partizan (Serbia). Vojvodina (Serbia) và Arsenal Kiev (Ucraina) cũng có thể bị trừng phạt, trong khi trường hợp của Lech Poznan (Ba Lan) đang được gác lại.


UEFA đã đưa ra quy định fair-play tài chính nhằm mục đích chấm dứt tình trạng thua lỗ tràn lan của các CLB châu Âu hiện nay. Việc kiểm soát chi tiêu mới chỉ đang dừng lại ở bước đầu tiên. Bắt đầu từ năm 2014, bước thứ hai sẽ buộc các CLB phải đảm bảo một ngân sách cân bằng trong giai đoạn 3 năm, nghĩa là nguồn thu của họ phải cao hơn so với khoản chi. Tất nhiên, quy định này cũng loại trừ những trường hợp đặc biệt như đầu tư vào xây dựng sân vận động hoặc trung tâm đào tạo.



Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN