Lượt đấu cuối bảng A:Chủ nhà phấp phỏng

Chủ nhà Ba Lan đang đối mặt với nguy cơ dừng chân ngay tại vòng bảng nếu không thể đánh bại CH Séc trong lượt trận cuối cùng của vòng bảng. Trong khi đó, Nga nhiều khả năng là chủ sở hữu của 1 chiếc vé vào vòng tứ kết.


 

Đồng chủ nhà Ba Lan (trái) đang đứng trước nguy cơ bị loại. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Nga đã không thể sớm giành vé khi để Ba Lan gỡ hòa ở lượt trận thứ 2 của bảng A. Cộng thêm chiến thắng của CH Séc trước Hy Lạp, cục diện bảng A đang trở nên khó lường. Những kịch bản kịch tính hoàn toàn có thể xảy ra ở loạt trận cuối cùng diễn ra rạng sáng mai.


Nga hiện đứng đầu bảng với 4 điểm, hơn CH Séc 1 điểm, chủ nhà Ba Lan đứng thứ ba với 2 điểm, trong khi Hy Lạp chỉ mới có 1 điểm. Điều này đồng nghĩa, chỉ cần giành thêm 1 điểm trong trận đấu với Hy Lạp, Nga sẽ đi tiếp. Trong trường hợp Nga thua Hy Lạp, CH Séc và Ba Lan hòa nhau, bảng A sẽ có 3 đội cùng 4 điểm. Khi ấy, thành tích đối đầu giữa 3 đội sẽ là yếu tố quyết định. Nga đang có lợi thế lớn nhất vì từng thắng CH Séc 4-1 ở lượt trận ra quân, nên ngay cả khi thua Hy Lạp với tỷ số sát nút, Nga vẫn giành vé vào tứ kết.


Trong khi đó, Ba Lan và CH Séc sẽ phải quyết đấu trong trận cầu sinh tử. Đội chủ nhà chỉ có thể giành vé đi tiếp nếu giành được chiến thắng, còn CH Séc có thể hòa. Còn với Hy Lạp, hy vọng dành cho nhà vô địch EURO 2004 là rất mong manh, bởi họ cần thắng Nga với tỷ số đậm, đồng thời mong cho trận đấu còn lại có kết quả hòa.


Tóm lại, xét theo mọi khả năng thì tuyển Nga của HLV Advocaat đã có tới 90% cơ hội để sở hữu một trong hai tấm vé vào tứ kết ở bảng này. Mục tiêu của Nga là sẽ giành chiến thắng để củng cố chắc chắn ngôi đầu bảng A, qua đó tránh được đối thủ nặng ký là Đức ở vòng sau, bởi nhiều khả năng đội á quân EURO 2008 sẽ đứng nhất bảng B.


Nhiệm vụ này xem ra là nằm trong tầm tay của “Gấu trắng” sau khi họ đã có chiến thắng hủy diệt CH Séc và hòa Ba Lan. Lối chơi của Nga đang được đánh giá rất cao, sơ đồ 4-3-3 với sự cơ động của các cầu thủ chạy cánh, kết hợp với những đường bật tường trung lộ chính là sức mạnh để xuyên phá bất kỳ một hàng phòng ngự nào. Bên cạnh những người hùng của 4 năm trước như Andrei Arshavin, Zhirkov, Denisov, Zyryanov..., Nga còn có sự bổ sung tuyệt vời của Alan Dzagoev, cầu thủ đã ghi 3 bàn từ đầu giải, đang được ví như là Messi của nước Nga.


Ở lượt đấu cuối, tất cả các trận diễn ra cùng giờ (vào lúc 1 giờ 45 theo giờ Việt Nam), và do vậy, các đội sẽ thi đấu trong tình cảnh vừa đá vừa nghe ngóng tình hình từ sân bên kia, nhất là đối với những đội không tự quyết định được số phận của mình.

 

TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN