Klopp: Vô địch hay không là câu chuyện định mệnh

Ngay sau chiến thắng đầy may mắn trước Newcastle United vào rạng sáng nay để tiếp tục cuộc đua bám đuổi ngôi vị cao nhất Ngoại hạng Anh (Premier League), HLV Juergen Klopp của Liverpool khẳng định vô địch hay không là câu chuyện của định mệnh.

Chú thích ảnh
Chiến thắng trước Newcastle United mang lại liều thuốc tinh thần cho Liverpool sau trận thua Barcelona ở bán kết lượt đi Champions League. Ảnh: Eurosport

Ngay cả những người lạc quan nhất như HLV Juergen Klopp cũng phải công nhận để Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh mùa này rất cần đến sự góp sức của may mắn.

Liverpool đã thi đấu xong trận đấu lượt trận thứ 37, lượt trận áp chót của Ngoại hạng Anh. Chiến thắng kịch tính ở phút 86 bằng bàn thắng của cầu thủ vào thay người Divock Origi ấn định tỷ số 3 - 2 trước Newcastle United ngay trên sân St James' Park đã giúp Liverpool trở lại ngôi đầu.

Với số điểm “khủng” 94 điểm tại Ngoại hạng Anh ở thời điểm hiện tại, Liverpool sở hữu một loạt kỷ lục. Họ là đội bóng có các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ghi bàn nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này (12 bàn). Họ là đội bóng đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh có ít nhất 2 hậu vệ kiến tạo trên 10 pha bóng giúp đồng đội ghi bàn trong một mùa giải (Trent Alexander - Arnold kiến tạo 11 pha bóng và Andy Robertson kiến tạo 11 pha bóng).

Mohamed Salah cũng tự chạm mốc thành tích của cá nhân, ghi bàn thắng thứ 100 tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong đó có, 56 bàn thắng ghi được tại Ngoại hạng Anh, 35 ghi được tại Serie A, 9 bàn ghi được tại giải đấu Thụy Sỹ Swiss Super League.

Tuy nhiên, phía sau họ vẫn là Manchester City đang bám đuổi với cùng chung một tham vọng. Họ là những đối thủ xứng tầm với đầy đủ kỹ thuật, chiến thuật, sức mạnh của những cá nhân xuất sắc và thậm chí cùng có cả may mắn ở mùa giải này.

Sau 37 lượt đấu, Liverpool thắng 29 trận, hòa 7 trận và chỉ để thua duy nhất 1 trận trước chính đối thủ trong “cuộc chiến vương quyền” Manchester City hồi đầu tháng 1/2019.

Manchester City hiện xếp thứ 2 với 92 điểm. Như vậy, họ hiện ít hơn Liverpool 2 điểm nhưng đá ít hơn đối thủ 1 trận. Họ để thua nhiều hơn (4 trận) nhưng hiện đang thắng 30 trận, hòa 2 trận. Và phải tới rạng sáng 7/5, Manchester City mới thi đấu trận đấu vòng 37 gặp Leicester City.

Tài năng của Juergen Klopp, Pep Guardiola đã đưa Ngoại hạng Anh - giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới - đến trận kịch chiến. Chưa từng có tại giải đấu hàng đầu nước Anh một cuộc đua của 2 đội bóng cùng đã vượt qua mốc 90 điểm.

Một cuộc chiến ngoạn mục đến tận hồi kết sẽ được quyết định vào cùng một giờ đấu ngày chủ nhật (12/5), Liverpool tiếp Wolverhampton trên sân nhà trong khi Manchester City tới vùng biển phía nam gặp Brighton.

Rõ ràng, với những điểm số như vậy, với từng ấy trận thắng, những vị HLV tài năng đã làm hết khả năng có thể. Dù rằng ai là người phải thua cuộc chắc chắn cũng sẽ thua trong thế “tâm phục, khẩu phục”.

Ở cuối cuộc đua, HLV Juergen Klopp của Liverpool khẳng định không thể đòi hỏi gì hơn ở những cầu thủ của mình.

“Họ thi đấu quá tuyệt vời. Trận đấu với Newcastle không chỉ là một trận thắng. Trong hoàn cảnh đầy sức ép xung quanh chúng tôi, mọi người đều cho rằng chúng tôi phải căng thẳng nhưng các cầu thủ của tôi không như thế”, HLV Juergen Klopp chia sẻ.

HLV Juergen Klopp cho biết: “Từ lâu tôi đã khẳng định chúng tôi sẽ làm tất cả và rõ ràng chúng tôi đã nỗ lực hết sức mình. Các cầu thủ cống hiến mọi thứ mình có trên sân đấu. Vì thế đến giờ phút này, chúng tôi có vô địch hay không, tất cả là do định mệnh. Một khi đã làm hết mọi điều có thể, chúng ta không thể làm hơn được. Ai có thể vượt hơn 94 điểm trong một mùa giải, làm sao có thể vượt qua những cột mốc như thế. Đây là một cuộc đua thực sự”.

Chú thích ảnh
Lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh có tới 2 đội bóng giành được trên 90 điểm trong một mùa. Ảnh: Eurosport

Từ phía Manchester City, họ có thể tự quyết định số phận của mình nhưng tất nhiên cũng rất cần cả một chút may mắn. HLV Pep Guardiola cũng khẳng định Liverpool của Klopp mùa này là đối thủ khó chịu nhất mà ông phải đối đầu ở một giải vô địch quốc gia trong sự nghiệp.

HLV Pep Guardiola cho biết: “Tính riêng ở cấp độ các giải vô địch quốc gia tôi từng tham gia thì đây chắc chắn là cuộc đua khó khăn nhất. Mỗi chức vô địch tôi giành được luôn mang lại cảm xúc tuyệt vời và luôn là một chặng đường khó khăn. Nhưng cuộc đua ở mùa giải năm nay thực sự đặc biệt”. 

Ngoại hạng Anh với đầy rẫy những tính toán về nhân sự ngay từ đầu mùa cho tới những cuộc chiến gay cấn tới cuối mùa luôn là giải đấu hấp dẫn hàng đầu thế giới. Chắc chắn sẽ có những tiếc nuối, nước mắt và nụ cười bởi định mệnh như Juergen Klopp nói chỉ có thể “gật đầu” dành chỗ cho một đội bóng duy nhất ngự trên đỉnh cao.

Minh Đăng/Báo Tin tức
‘Song sát’ Messi - Suarez tỏa sáng, Barca thể hiện đẳng cấp trước Liverpool tại Camp Nou
‘Song sát’ Messi - Suarez tỏa sáng, Barca thể hiện đẳng cấp trước Liverpool tại Camp Nou

Cú đúp bàn thắng của Lionel Messi cùng bàn mở tỷ số của Luis Suarez đã giúp Barca có chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Liverpool trong trận bán kết lượt đi Champions League 2018-2019 diễn ra rạng sáng nay (2/5) trên sân Camp Nou. Ngôi sao Messi chính là sự khác biệt giữa Barcelona và Liverpool và chiến thắng đậm đà này giúp thầy trò HLV HLV Ernesto Valverde đã đặt một chân vào trận chung kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN