Kết thúc chương trình siêu ma ra tông "Nối liền một dải Việt Nam"

Ngày 18/1, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Lê Quý Dương, Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã tổ chức tổng kết chương trình siêu ma ra tông "Nối dài một dải Việt Nam - Tole to Pole: Viet Nam", sau hơn 40 ngày diễn ra dọc đất nước Việt Nam.


Chương trình “Nối liền một dải Việt Nam” được thực hiện bởi siêu vận động viên ma ra tông Patrick Farmer (quốc tịch Ôxtrâylia) và người bạn đồng hành người Việt Nam là anh Mai Nguyễn Đình Huy, với chiều dài khoảng 3.200 km và đi qua 30 tỉnh, thành của Việt Nam. Chương trình bắt đầu từ mũi Sa Vĩ, km 0 Tràng Vỹ, Móng Cái (Quảng Ninh) ngày 9/12/2012 và kết thúc tại mũi Năm Căn (Cà Mau) vào ngày 16/1.

 

Theo ông Patrick Farmer và Ban tổ chức, bước đầu chương trình đã vận động trực tiếp được 10.000 USD. Hiện nay các hoạt động vận động vẫn đang diễn ra tại Ôxtrâylia và trong thời gian tới sẽ phát hành DVD về hành trình chạy của ông Patrick Farmer để phục vụ mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại Việt Nam thông qua Hội Chữ thập đỏ tại Việt Nam.


Theo Ban tổ chức chương trình, trong quá trình chạy 40 ngày của hai vận động viên đã có hơn 20.000 người, trong đó có nhiều vận động viên chuyên nghiệp, cán bộ, người dân tham gia chạy ủng hộ chương trình. Đặc biệt, trên suốt hành trình từ Móng Cái đến mũi Cà Mau, Patrick Farmer đã phát miễn phí cuốn sách “Từ cực Bắc tới cực Nam - Một người, 20 triệu bước chân" do NXB Thông tấn phát hành.

 

Đây là cuốn nhật ký ghi lại hành trình chạy bộ từ Bắc cực đến Nam cực của Patrick Farmer vào năm 2011. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ôxtrâylia (1973 -2013), đồng thời kêu gọi đóng góp gây quỹ từ thiện cho Hội Chữ thập đỏ của Ôxtrâylia để thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tài trợ cho các dự án cải thiện điều kiện nước sạch cho người dân nghèo tại Việt Nam.

 

Hoàng Anh Tuấn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN