Kate French phá kỷ lục 5 môn phối hợp hiện đại nữ

Sau các vòng bơi, đấu kiếm, nhảy ngựa, bắn súng và chạy, VĐV Kate French của Anh đã xuất sắc giành HCV Olympic đầu tiên của mình và xác lập một kỷ lục Olympic mới.

Chú thích ảnh
VĐV Kate French của Anh giành HCV nội dung 5 môn phối hợp hiện đại nữ tại Olympic Tokyo 2020 ngày 6/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Với tổng điểm 1.385, nữ VĐV sinh năm 1991 đã phá sâu kỷ lục (1.372 điểm) do VĐV Chloe Esposito của Australia xác lập tại Olympic Rio 2016. French là VĐV thứ hai của Anh đoạt HCV ở nội dung 5 môn phối hợp hiện đại nữ. “Đàn chị” Stephanie Cook trước đó đã giành chiến thắng ở Olympic Sydney 2000.

Chú thích ảnh
VĐV Kate French của Anh thi đấu ở nội dung 5 môn phối hợp hiện đại nữ tại Olympic Tokyo 2020 ngày 6/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở nội dung 5 môn phối hợp hiện đại này, xếp vị trí thứ hai với 1.370 điểm và giành HCB là VĐV Laura Asadauskaite của Litva. HCĐ thuộc về VĐV Sarolta Kovacs của Hungary với số điểm 1.368.

Chú thích ảnh
VĐV Kate French của Anh thi đấu ở nội dung 5 môn phối hợp hiện đại nữ tại Olympic Tokyo 2020 ngày 6/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số các môn thể thao Olympic, 5 môn phối hợp hiện đại được coi là một trong những môn thể thao mang tính thử thách cao nhất. Môn thể thao này do “cha đẻ” của Olympic hiện đại, Nam tước người Pháp Pierre de Coubertin, sáng tạo ra, và xuất hiện lần đầu tiên ở Olympic 1912 sau đó đã góp mặt ở tất cả các Olympic cho đến nay.

Trước đây, 5 môn phối hợp hiện đại là môn thể thao chỉ giành cho các VĐV nam, nhưng kể từ Olympic 2000, các VĐV nữ cũng đã tham gia tranh tài.

Minh Tâm (TTXVN)
Đánh bại chủ nhà Nhật Bản 3 - 1, Mexico giành HCĐ Olympic Tokyo 2020
Đánh bại chủ nhà Nhật Bản 3 - 1, Mexico giành HCĐ Olympic Tokyo 2020

Olympic Mexico đã xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Nhật Bản 3 - 1 trong trận tranh HCĐ Olympic Tokyo 2020 diễn ra chiều 6/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN