Karatedo, điền kinh “gặt vàng”

* Tính đến 22 giờ ngày 13/11, Việt Nam giành 17 HCV, xếp thứ ba toàn đoàn

Hơn nửa ngày "ngóng chờ" HCV ở sàn đấu môn karatedo, cuối cùng chiều 13/11, thầy trò HLV Lê Công đã được hưởng niềm vui khi võ sĩ Lê Bích Phương đăng quang ngôi vô địch ở hạng cân 55 kg nữ.

VĐV Hoàng Quý Phước băng băng về đích. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN           


Dù phải chịu nhiều sức ép khi các đồng đội đã liên tục thất thủ trước các võ sĩ nước chủ nhà Inđônêxia ở một số trận chung kết trước đó, Bích Phương đã vào cuộc rất tự tin, ra đòn chính xác và liên tiếp dẫn điểm trước đối thủ. Thắng đối thủ người Inđônêxia Puxtitasari chung cuộc với tỷ số 4 - 0 để giành được tấm HCV đầu tiên ở một kỳ SEA Games, Bích Phương vui sướng nhận được những lời chúc mừng của HLV Lê Công và đồng đội. Cũng trong sáng 13/11, kumite Việt Nam có 3 võ sĩ lọt vào chung kết trong tổng số 4 hạng cân thi đấu.

Cô gái dân tộc Khmer Thạch Thị Trang đã giành HCV sau khi đánh bại đối thủ một cách thuyết phục ở trận chung kết ngày 12/11. Trang được miễn đấu ở vòng tứ kết nhờ bốc thăm và vào thẳng bán kết. Đối thủ của Trang ở trận này là Jamalliah, võ sỹ kỳ cựu từng nhiều lần giành HCV SEA Games đến từ Malaixia. Với tâm lý thi đấu thoải mái cùng khả năng ra đòn đầy biến hóa, Trang đã khuất phục đối thủ với tỷ số 2 - 0. Kết quả này được đánh giá là một trong những bất ngờ lớn nhất của karatedo Việt Nam tại SEA Games lần này.

Võ sỹ Lê Bích Phương với chiếc HCV đầu tiên tại một kỳ SEA Games. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Tuy nhiên, vẫn còn sự tiếc nuối khi một loạt cơ hội giành "vàng" của karatedo Việt Nam bị bỏ lỡ khi ở hạng cân 60 kg nam, Nguyễn Hoàng Hiệp thua 1 - 3 trước võ sĩ nước chủ nhà Dharmawan, Bùi Thị Triều (hạng cân 68 kg nữ) thua 4 - 8 trước Asmuruf (Inđônêxia). Ở các trận chung kết khác, Nguyễn Minh Phụng (hạng cân 75 kg nam) đã thua VĐV người Malaixia Shaharudin với tỷ số 2 - 5, còn Nguyễn Quang Phúc (hạng cân 55 kg) phải nhận HCB sau khi thua Loganesha Rao (Malaixia) 0 - 3.

Sau hai ngày thi đấu, đội tuyển karatedo Việt Nam đã giành được 3 HCV, 6 HCB, 2 HCĐ. Cho đến 16 giờ chiều ngày 13/11, karatedo (3 HCV) đang là đội tuyển giành được nhiều HCV nhất cho đoàn TTVN. Ngày 14/11, môn karatedo thi đấu ngày cuối cùng ở nội dung kumite đồng đội.

* Sáng 13/11, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Thanh Phúc đã giành HCV ở nội dung đi bộ 20 km nội dung nữ. Với thành tích 1 giờ 42’22’’, Phúc đã về đích đầu tiên, vượt qua VĐV người Mianma về thứ hai với kết quả 1 giờ 45’. Tuy chưa phá được kỷ lục quốc gia mà chính Phúc đã lập được ở giải Vô địch quốc gia (1 giờ 40 phút), nhưng việc cô gái này giành được HCV là thành tích đáng mừng với điền kinh Việt Nam trong bối cảnh ở ngày thi đấu thứ hai, các VĐV đã trắng tay.

VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc đoạt HCV nội dung 20 km đi bộ nữ. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN           


Màn thi đấu của VĐV nhảy cao Dương Thị Việt Anh xuất sắc hơn cả sự kỳ vọng khi sớm bứt lên, để nắm chắc HCV sau khi nhảy qua 1m90.

Ở nội dung chạy 1.500m nữ, Trương Thanh Hằng đã mang về chiếc HCV thứ 16 cho thể thao Việt Nam khi xuất sắc đạt thành tích 4'15''77. Trong khi đó Nguyễn Đình Cương đã gây thất vọng ở cự ly 1.500m nam khi chỉ về thứ 4 chung cuộc.

Vũ Văn Huyện là người mang về chiếc HCV thứ 17 khi về nhất ở nội dung 10 môn phối hợp với thành tích 7.223 điểm. Trong khi đó, Nguyễn Văn Huệ về nhì với thành tích 6.830 điểm.

Cũng trong sáng 13/11 ở Hồ Cipule, Nguyễn Thành Quang đã giành HCV ở nội dung đua thuyền kayak K1 200 m với thành tích 36 giây 62. Đây là tấm HCV thứ hai của đội tuyển canoeing để giúp đội hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 26.

* Trong lần đầu tiên tham dự SEA Games, cô gái mới 19 tuổi Đinh Thị Như Quỳnh đã giành được tấm HCV đầy ý nghĩa ở nội dung xe đạp băng đồng. Trên đường đua ở Guung Pancar, các vận động viên đã phải đua tài dưới điều kiện thời tiết không thuận lợi. Sau hơn 2 vòng đua trong tổng số 5 vòng đua của nội dung này, do trời mưa quá to nên trọng tài đã phải quyết định cho dừng các chặng tiếp theo và Đinh Thị Như Quỳnh với thành tích xuất sắc liên tiếp dẫn đầu ở vòng thứ nhất và thứ hai đã giành HCV theo luật của môn đua xe đạp.

* Cũng trong ngày 13/11, tại trường bắn ở Khu liên hiệp thể thao Jakabaring, các tuyển thủ bắn súng Việt Nam đã ghi dấu ấn khi xạ thủ Vũ Thành Hưng giành tấm HCV ở môn bắn súng và là tấm HCV thứ 9 của đoàn thể thao Việt Nam.

Ở nội dung súng trường nằm bắn 60 viên cự ly 50 m, Vũ Thành Hưng đã thể hiện phong độ ổn định ngay từ vòng loại khi anh giành được 593 điểm sau 6 loạt bắn, trong đó có 2 loạt bắn đạt điểm tuyệt đối (100 điểm). Tại vòng chung kết, Thành Hưng vẫn giữ được phong độ tốt, bắn rất bình tĩnh để có thêm 103,7 điểm và giành chung cuộc 696,7 điểm, mang về tấm HCV cho đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Tiếp nối thành tích của Vũ Thành Hưng, xạ thủ Hà Minh Thành đã xuất sắc giành HCV với thành tích 29 điểm, hơn VĐV người Malaixia giành HCB 2 điểm. Trước đó, sáng 13/11, môn bắn súng đã có thêm tấm huy chương bạc 10 m súng trường hơi nữ của Lê Thị Hoàng Ngọc.

Ở môn đấu kiếm, sau trận bán kết nội bộ giữa hai VĐV của Việt Nam ở nội dung kiếm chém nữ, Nguyễn Lệ Dung đã lọt vào trận chung kết gặp VĐV nước chủ nhà Inđônêxia. Thi đấu tỉnh táo và ghi được những điểm quan trọng, Lệ Dung đã vượt qua đối thủ với tỷ số 15 - 8 để giúp đội tuyển đấu kiếm Việt Nam có được tấm HCV đầu tiên ở kỳ SEA Games năm nay.

* Ở nội dung bơi 100m bướm nam, "kình ngư" Hoàng Quý Phước đã xuất sắc vượt qua đối thủ mạnh của chủ nhà Glenn V.Sutanto về đích đầu tiên. Quý Phước đã tiếp tục phá sâu hơn kỷ lục của mình và lập thành tích mới 53 giây 7, giành HCV. Trước đó, tài năng trẻ mới được phát hiện của bơi lội Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành HCB cự ly 400 m hỗn hợp cá nhân nữ ngay ở lần đầu tham dự SEA Games.

Nhóm PV thể thao

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN