HLV Hoàng Văn Phúc hài lòng với chiến thắng '5 sao'

Theo phóng viên TTXVN tại Myanmar, HLV Hoàng Văn Phúc của đội tuyển U23 Việt Nam đã bày tỏ sự hài lòng với chiến thắng 5-0 trước U23 Lào trong trận đấu thứ 3 tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 27.

Một pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN


Ông Hoàng Văn Phúc nói: "Tôi rất hài lòng vì chúng tôi đã thắng để có 3 điểm như mục tiêu đề ra. Tôi cũng hài lòng vì không có cầu thủ nào bị chấn thương, còn những cầu thủ vào sân thay người đều chơi tốt".

U23 Việt Nam sẽ phải thắng U23 Malaysia ở trận đấu diễn ra vào ngày 17/12 mới giành vé tham dự vòng bán kết. Ông Hoàng Văn Phúc cho rằng đây là một nhiệm vụ khó khăn nhưng tin tưởng rằng các học trò của mình sẽ vượt qua. Theo ông, chiến thắng đậm trước U23 Lào đã giúp các cầu thủ lấy lại tâm lý hưng phấn và thoải mái.

Nhận xét về tình huống dẫn tới thẻ đỏ của hậu vệ trái Ngọc Đức ở cuối trận, ông Hoàng Văn Phúc cho rằng Ngọc Đức ưu điểm luôn thi đấu quyết tâm, hăng hái, nhưng kinh nghiệm quốc tế lại chưa nhiều. Đây là một bài học cho cầu thủ trẻ này.

Trong khi đó, HLV Kokochi Kimura của U23 Lào phát biểu: "Trong hiệp 1 các cầu thủ của tôi đã thi đấu không tốt và để thủng lưới quá dễ dàng. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh chiến thuật ở hiệp 2, U23 Lào đã chơi tốt hơn, đặc biệt là trong 20 phút đầu hiệp 2. Thế nhưng, U23 Việt Nam mạnh hơn quá nhiều so với U23 Lào nên không thể đảo ngược tình thế".


TTXVN/Tin tức
U23 Việt Nam thua do đấu pháp
U23 Việt Nam thua do đấu pháp

Ra quân với một chiến thắng đậm đà 7-0 trước đối thủ U23 Brunei được xem là yếu nhất bảng đấu, U23 Việt Nam tự tin bước vào trận đấu tiếp theo gặp U23 Singapore. Tuy nhiên lối đá rườm rà, thiếu tốc độ, hàng tấn công vô duyên...

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN