HLV đội tuyển Italy từ chức

Phát biểu sau thất bại 0-1 của Italy trước Uruguay tối 24/6, ông Cesare Prandelli đã tuyên bố từ chức huấn luyện viên (HLV) trưởng "đội quân áo thiên thanh", với lý do rằng ông phải chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật của đội bóng.

HLV Cesare Prandelli.


Ông Prandelli bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Italy sau thất bại thảm hại của Azzurri và HLV của họ khi đó là ông Marcelo Lippi ở World Cup 2010. HLV Prandelli đã từng bước trẻ hóa đội tuyển và dẫn dắt họ tới ngôi Á quân Euro 2012.

Tại vòng chung kết World Cup 2014 tại Brazil, đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại giải, nhưng với hai trận thua trước Costa Rica và Uruguay, Italy phải khăn gói về nước ngay khi kết thúc vòng bảng. Hợp đồng của ông Prandelli với Liên đoàn bóng đá Italy có hiệu lực đến năm 2016.

Chủ tịch liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) Giancarlo Abete cho biết ông sẽ cùng ban lãnh đạo FIGC xem xét đề nghị từ chức của HLV Prandelli trong thời gian sớm nhất, tuy nhiên ông Abete cũng bày tỏ hy vọng vị chiến lược gia này rút lại tuyên bố từ chức của mình.


TTXVN/Tin tức
Đấy chưa phải là Brazil mà người ta đợi chờ
Đấy chưa phải là Brazil mà người ta đợi chờ

Những con phố ở Rio vắng lặng như một sa mạc trước khi trận đấu diễn ra. Ai dường như cũng đi nhanh hơn để kịp về nhà xem trận đấu. Brazil - Cameroon...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN