Hải Dương: Khen thưởng các đội tuyển bóng bàn đạt thành tích xuất sắc

Chiều 13/12, tại thành phố Hải Dương, UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương các đội tuyển bóng bàn nam, nữ Long Hải - Hải Dương đạt thành tích xuất sắc năm 2021.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tặng Bằng khen cho các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bóng bàn Long Hải - Hải Dương. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã tuyên dương, khen thưởng 3 huấn luyện viên; 8 vận động viên nam, nữ các đội tuyển bóng bàn Long Hải - Hải Dương đã đạt thành tích tại giải vô địch bóng bàn toàn quốc tranh giải báo Nhân dân lần thứ 39, cúp PETROVIETNAM-PVCFC, năm 2021.

Tại giải đấu trên, các đội tuyển bóng bàn Hải Dương giành được 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng cho các nội dung thi đấu. Đây cũng là lần đầu tiên Hải Dương giành được giải Nhất toàn đoàn sau 39 năm giải bóng bàn này được tổ chức.
 
Dịp này, một số doanh nghiệp trên địa bàn như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải, Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xi măng Vicem Hoàng Thạch cũng trao thưởng động viên, tặng thưởng cho các đội tuyển bóng bàn Long Hải - Hải Dương.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Công ty TNHH Long Hải tặng quà khen thưởng, động viên huấn luyện viên và vận động viên đội tuyển bóng bàn. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng chúc mừng, biểu dương những thành tích của các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển bóng bàn nam, nữ Hải Dương; gửi lời tri ân tới các nhà tài trợ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người hâm mộ trong và ngoài tỉnh đã luôn đồng hành, hỗ trợ bóng bàn tỉnh Hải Dương thời gian qua.

Để sự nghiệp thể dục thể thao nhất là thể thao thành tích cao của tỉnh giữ vững, phát huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Hải Dương tiếp tục chuẩn bị thật tốt lực lượng vận động viên để tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2022, cũng như cung cấp vận động viên xuất sắc cho các đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ quốc tế, đem lại vinh quang cho Hải Dương và cả nước.

Bên cạnh đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tăng cường đầu tư trọng tâm, trọng điểm phát triển các môn thể thao thành tích cao, nhất là những môn là thế mạnh của Hải Dương; quan tâm, đẩy mạnh phát triển thể thao quần chúng để nâng cao sức khỏe về cả thể chất, tinh thần cho người dân trong tỉnh, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Ông Nguyễn Minh Hùng cũng đề nghị ngành chức năng đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động mọi nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệm văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh, tạo điều kiện phát triển phát triển vững chắc, đúng hướng trong thời kỳ mới.

Thời gian qua, thể thao thành tích cao của Hải Dương luôn giữ vững là 1 trong 10 tỉnh, thành mạnh nhất cả nước. Nhiều bộ môn thể thao đã nhiều lần giành được thành tích xuất sắc tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế.

Riêng đội tuyển bóng bàn của Hải Dương đã đạt được nhiều thành tích như: đội tuyển trẻ thiếu niên, nhi đồng đã 7 lần vô địch toàn quốc; đội tuyển bóng bàn nam đạt huy chương Vàng đồng đội năm 2012, huy chương Vàng đồng đội nam tại SEA Games 29, năm 2017; giành huy chương Vàng đôi nam tại SEA Games 30, năm 2019…

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Giải bóng bàn Báo Nhân Dân thứ 39: Hải Dương và TP Hồ Chí Minh đoạt Huy chương Vàng đồng đội
Giải bóng bàn Báo Nhân Dân thứ 39: Hải Dương và TP Hồ Chí Minh đoạt Huy chương Vàng đồng đội

Sau 7 ngày tranh tài, tối 4/12, tại Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh Quảng Nam (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam phối hợp với Báo Nhân Dân, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức Bế mạc Giải vô địch Bóng bàn Quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39 tranh Cúp Petrovietnam - PVCFC.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN