Giải vô địch cử tạ châu Á: Giành HCB, Quốc Toàn “chạm” tay vào vé dự Olympic

Lực sỹ cử tạ Trần Lê Quốc Toàn gần như đã chắc chắn sở hữu tấm vé Olympic sau khi giành HCB hạng cân 56 kg Giải vô địch châu Á diễn ra tại Hàn Quốc.

Ngay trong ngày thi đấu mở màn, cả hai đại diện của Việt Nam là Quốc Toàn và Thạch Kim Tuấn đều tranh tài ở nhóm A hạng cân 56 kg. Có 9 lực sĩ tranh tài, Thạch Kim Tuấn đăng ký mức cử giật là 122 kg, còn Quốc Toàn đăng ký mức 121 kg. Sau 3 lần cử giật, Quốc Toàn lần lượt thành công ở các mức tạ 121 kg, 124 kg và 126 kg. Trong khi đó, sau khi thành công ở lần cử đầu tiên ở mức 122 kg, Thạch Kim Tuấn cũng vượt qua mức tạ 124 kg ở lần cử thứ hai. Tuy nhiên, lực sỹ người TP Hồ Chí Minh đã thất bại ở lần thử sức thứ ba với mức tạ 126 kg. Như vậy, Quốc Toàn đã vượt qua thành tích tại SEA Games 26, hơn 1 kg. Cùng đạt thành tích 126 kg như nhau, nhưng Quốc Toàn phải xếp sau lực sỹ Trung Quốc Li Fabin do nặng cân hơn. Với thành tích này, Kim Tuấn giành HCĐ, Quốc Toàn giành HCB nội dung cử giật hạng cân 56 kg.

Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Ở nội dung cử đẩy, Thạch Kim Tuấn tiếp tục thi đấu không thành công. Sau lần đẩy đầu tiên ở mức 145 kg, Kim Tuấn liên tục thất bại, ở 2 lần cố gắng tiếp theo với cùng mức 150 kg nhưng không thể giành huy chương. Trong khi đó, Quốc Toàn ngay lập tức vượt qua mức tạ 150 kg ở lần đẩy đầu tiên. Lực sỹ của Đà Nẵng vượt qua mức tạ 153 kg ở lần đẩy thứ hai, và chỉ chịu thất bại, ở lần đẩy thứ ba với mức 155 kg. Với kết quả này, Quốc Toàn đạt thành tích tổng cử là 279 kg, giành HCB. Đáng chú ý là thành tích của Quốc Toàn bằng với VĐV giành HCV là Li Fabin nhưng do cơ thể của VĐV người Trung Quốc nhẹ hơn nên đã vươn lên dẫn đầu. Dù vậy, ngày thi đấu này vẫn được coi là không thành công với Quốc Toàn. Tổng cử của Toàn vẫn kém 1 kg so với thành tích khi giành HCV SEA Games 26, kém hơn nhiều so với mức cử mà Toàn đạt được trong quá trình tập luyện gần đây (khoảng 284 kg).

Việc phải lựa chọn Quốc Toản hoặc Kim Tuấn phần nào đã có câu trả lời. Ở giải đấu cấp châu lục này, Quốc Toàn tiếp tục cho thấy bản lĩnh thi đấu và kinh nghiệm tốt hơn đàn em Kim Tuấn. Vì vậy, nếu có vé dự Olympic, Quốc Toàn sẽ xứng đáng được chọn vì có thành tích cao hơn. Ở nội dung nữ hạng cân 48 kg, Phạm Thùy Dung xếp ở vị trí thứ 5 với tổng cử 171 kg, Đỗ Thị Thu Hoài xếp thứ 9 với tổng cử 165 kg. Dù khó có khả năng giành vé dự Olympic, nhưng thành tích của các VĐV sẽ giúp đóng góp vào thành tích chung của cả đội trên bảng xếp hạng.

Đây là cơ hội cuối cùng để các đội tuyển cử tạ châu Á để giành vé tham dự Olympic London. Sau giải này, BTC sẽ công bố các đội đã đạt chuẩn Olympic thông qua việc tính điểm đồng đội. Nếu lọt vào tốp 7 đội dẫn đầu, ĐT cử tạ Việt Nam sẽ chính thức có một vé tham dự Thế vận hội. Theo các chuyên gia, khả năng lọt vào tốp 7 của ĐT cử tạ Việt Nam là rất cao khi nhiều quốc gia khác đã giành vé dự Olympic từ trước. Tại Olympic London, cử tạ được xác định nằm trong các môn đặt mục tiêu giành huy chương của thể thao Việt Nam.

Thanh Lâm
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN