Giải Futsal Đông Nam Á 2022: Đội tuyển Việt Nam quyết tâm 'vượt núi' ở Bán kết

Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ phải đương đầu với thách thức rất lớn ở Bán kết giải Futsal vô địch Đông Nam Á 2022 đang diễn ra ở Nhà thi đấu Huamark (Bangkok, Thái Lan) khi đối thủ của họ sẽ là “gã khổng lồ” khu vực - đội tuyển nước chủ nhà.

Chú thích ảnh
Đội tuyển futsal Việt Nam. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Trên thực tế, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Phạm Minh Giang đã rất nỗ lực để tránh “ông kẹ” Thái Lan ở Bán kết giải năm nay, bởi Futsal Việt Nam chưa từng đánh bại đối thủ này trong lịch sử. Không như bóng đá nữ hay bóng đá 11 người, Futsal Việt Nam còn cách Thái Lan rất xa về vị thế.

Điều này không chỉ đến từ một giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp có ngoại binh đứng đầu châu lục của Thái Lan, mà "Xứ Chùa vàng" còn vượt trội so với Việt Nam trong môn Futsal nhờ cơ sở vật chất hỗ trợ ở mọi địa phương của quốc gia này. Futsal là môn thể thao trọng điểm, phù hợp với tố chất người Thái, do đó họ đã quyết định “đi tắt đón đầu” gần 2 thập kỷ qua để có được vị thế hàng đầu châu Á.

Đội tuyển Futsal Việt Nam chưa từng giành chiến thắng trước Futsal Thái Lan, dù ở giải giao hữu. Những thành tích như: 2 lần vào World Cup và cả 2 lần vượt qua vòng bảng sân chơi lớn nhất hành tinh (hơn cả Thái Lan bị loại sớm từ vòng bảng) cũng không thể giúp Futsal Việt Nam san bằng cách biệt với Futsal Thái Lan.

Futsal Thái Lan không chỉ là "khắc tinh" đối với đội tuyển Futsal Việt Nam, mà còn là cái đích cần hướng tới để bóng đá trong nhà Việt Nam có thể tiến xa hơn. Sân chơi Futsal Đông Nam Á lần này là phép thử quan trọng cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang, trước khi nghĩ đến việc chinh phục tấm HCV SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà tháng 5 tới.

Đội tuyển Futsal Việt Nam gặp bất lợi vì phải thi đấu sân khách ở giải này và gặp Thái Lan sớm hơn mong đợi. Đây là chi tiết không vui đối với thầy trò HLV Phạm Minh Giang, bởi họ muốn đối đầu với Indonesia ở vòng 4 đội hơn. Vì dù sao cơ hội đánh bại đối thủ "Xứ Vạn đảo" lớn hơn gấp nhiều lần khi phải đọ sức với chủ nhà Thái Lan. Đã không ít lần Futsal Việt Nam khiến Indonesia thảm bại. HLV Phạm Minh Giang thời còn thi đấu cho đội tuyển Việt Nam cũng là chứng nhân lịch sử khi "hạ đẹp" đối thủ này trên sân Nhà thi đấu Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh) năm 2009.

Tuy nhiên, đội tuyển Futsal Việt Nam cũng chỉ biết tự trách mình trước tiên sau hành trình vòng bảng. Họ bị Myanmar cầm hoà đầy tiếc nuối sau một thoáng sai lầm chỉnh sửa hàng phòng ngự của Hồ Văn Ý. Nhưng đó cũng là điều phải đến vì lối chơi cũng như phong độ các học trò HLV Phạm Minh Giang ở giải lần này không như ý. Họ đã nghỉ thi đấu đỉnh cao từ sau World Cup Futsal 2021 và dẫn đến việc cảm giác bóng, điểm rơi phong độ không tốt.

Vận may cũng không ủng hộ đội tuyển Futsal Việt Nam sau những gì đang diễn ra, khi lịch thi đấu thuận lợi cho Myanmar hơn vì chỉ phải chạm trán Timor Leste - đội đã không còn hy vọng đi tiếp - ở lượt cuối.

Timor Leste đúng như dự đoán đã bỏ cuộc và thua đậm 3-10, trực tiếp giúp Myanmar lấy ngôi đầu bảng của đội tuyển Việt Nam (có cùng 7 điểm sau 3 trận nhưng hiệu số +12 so với +10 của thầy trò HLV Phạm Minh Giang).

Đội tuyển Futsal Việt Nam nếu thất bại trước Thái Lan sẽ phải gặp đội thua ở cặp đấu Bán kết 2. Thầy trò HLV Phạm Minh Giang trước mắt sẽ chơi với tinh thần quật khởi, không còn gì để mất như tại World Cup 2021. Họ đã từng làm khó được những “gã khổng lồ” như đội tuyển Nga và giờ cần thêm một chút may mắn để làm nên điều thần kỳ trước người Thái. Lúc này, tinh thần là điều cần cải thiện đối với đội tuyển Futsal Việt Nam và họ cần duy trì sự tự tin tối đa dù kết quả hôm 8/4 tới có thế nào.

Điều lệ của Liên đoàn bóng đá châu Á chỉ cho phép 3 đội có huy chương tại giải năm nay đến tham dự Vòng chung kết Futsal châu Á 2022 ở Kuwait sắp tới. Do đó, đội tuyển Futsal Việt Nam phải vững tin trong mọi hoàn cảnh để chiến đấu cho mục tiêu lớn này.

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Futsal Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 8/4, trong khi lúc 14h30 cùng ngày sẽ diễn ra trận đấu giữa Indonesia và Myanmar.

Việt Hà (TTXVN)
Bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2022: Tuyển Việt Nam đối đầu tuyển Thái Lan
Bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2022: Tuyển Việt Nam đối đầu tuyển Thái Lan

Với vị trí nhì bảng B, tuyển futsal Việt Nam sẽ gặp tuyển futsal nước chủ nhà Thái Lan ở bán kết giải Futsal Đông Nam Á 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN