Giải Futsal Đông Nam Á 2022: Đội tuyển Việt Nam chia điểm cùng Myanmar

Trưa 4/4, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có trận đấu khá tốt trước Myanmar trong ngày ra quân tại giải Futsal Đông Nam Á 2022. Tuy nhiên, việc đối thủ Myanmar chủ động phòng ngự chặt và sự kém duyên ghi bàn của các chân sút Việt Nam đã khiến thầy trò huấn luyện viên (HLV) Phạm Minh Giang phải chia điểm với Myanmar.

Đây được coi là trận cầu mang tính chất phân định ngôi đầu bảng, do đó cả hai đội đã nhập cuộc thận trọng. Các học trò của HLV Phạm Minh Giang có phần lấn lướt và chủ động hơn so với đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc.  

Chú thích ảnh
Đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu tại Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2022. Ảnh minh họa: VFF

Ở trận này, thủ thành Hồ Văn Ý là người được lựa chọn bắt chính trong khung gỗ. Một vài cơ hội được các cầu thủ như Thái Huy hay Tấn Phát tạo ra. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 14, đội tuyển Futsal Việt Nam mới có bàn mở tỉ số. Thái Huy, Thịnh Phát và Gia Hưng đã có pha phối hợp bài bản và fixo trẻ số 13 có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, mở tỷ số 1-0. Trước đó, Thái Huy cũng đã bỏ lỡ cơ hội khá ngon ăn. Anh băng xuống đối mặt với thủ môn đối phương nhưng lốp bóng không chính xác. Có bàn thắng dẫn trước, tinh thần của toàn đội được duy trì sang hiệp 2.

Ở nửa đầu hiệp 2, đội tuyển Futsal Việt Nam thể hiện hai bộ mặt. Trong khoảng 7 phút đầu, các học trò HLV Minh Giang chơi ấn tượng. Họ lấn lướt đối thủ, phối hợp ăn ý để tạo ra các cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, Minh Trí, Văn Vũ và Gia Hưng đã không tận dụng thành công.

Những phút sau đó, Myanmar bắt đầu tạo được nhiều sức ép hơn và có bàn gỡ hòa từ tình huống đá phạt trực tiếp ở phút 27. Sau bàn gỡ, đội tuyển Futsal Myanmar phòng ngự chặt. Họ không lao lên pressing nhanh mà chủ động giữ cự ly, lùi khá sâu ở phần sân nhà. Điều này khiến đội tuyển Futsal Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong các tình huống phối hợp. Các học trò HLV Minh Giang đang nỗ lực đột phá và sút xa nhiều hơn. Tuy nhiên, nỗ lực của đội tuyển Futsal Việt Nam không thể thực hiện thành công. Chung cuộc, đội tuyển Futsal Việt Nam để hòa trước Myanmar với tỷ số 1-1.

Sau trận gặp đội tuyển Myanmar, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ tiếp tục gặp Timor Leste (ngày 5/4) và Australia (ngày 6/4). Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là có mặt trong top 3 giải Futsal Đông Nam Á 2022, để giành vé tới Vòng chung kết châu Á 2022 diễn ra tại Kuwait. 

Kết thúc giải Futsal Đông Nam Á 2022, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tiếp tục hướng tới SEA Games 31 - giải đấu mà đội tuyển nhận mục tiêu giành Huy chương Vàng.

Thanh Phương (TTXVN)
Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp tuyển Việt Nam tại Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2022
Lịch thi đấu và truyền hình trực tiếp tuyển Việt Nam tại Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2022

Giải vô địch futsal Đông Nam Á (AFF Futsal Championship 2022), đồng thời cũng là vòng loại của Giải futsal châu Á 2022, diễn ra từ 2/4 đến 10/4 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN