FIFA mạnh tay với nạn dàn xếp tỉ số

FIFA vừa thông báo cấm thi đấu suốt đời đối với 41 cầu thủ chơi ở giải vô địch Hàn Quốc (K-League) sau một scandal dàn xếp tỉ số trận đấu. Đây là hành động cứng rắn mới nhất của các nhà lãnh đạo bóng đá thế giới nhằm xử lý một vấn nạn đang lan tràn khắp các giải đấu toàn cầu.


Nhiều trận đấu K-League đã bị thao túng. Ảnh: internet


Trước đó, 41 cầu thủ trên đã bị LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) treo giò vĩnh viễn sau vụ bê bối được phanh phui năm 2011, nơi họ bị buộc tội dàn xếp các trận đấu trong những năm trước. Vụ việc từng khiến Chính phủ Hàn Quốc đe dọa giải tán K-League nếu những hành động không được đưa ra.


FIFA cho biết, lệnh hoãn thi hành án được áp dụng cho 21 cầu thủ đã tích cực trợ giúp cho giai đoạn điều tra và họ “rất hối hận” về hành vi dàn xếp tỉ số của mình. Những cầu thủ này sẽ được thử thách trong khoảng thời gian từ 2 đến 5 năm, trong đó có cả thời gian lao động công ích từ 200 đến 500 giờ.


“Những hoạt động này có thể bao gồm cả việc huấn luyện các lớp đào tạo trẻ tại các CLB địa phương hoặc tham gia giáo dục chống nạn dàn xếp tỉ số”, FIFA nhấn mạnh, “Việc các cầu thủ này có được quay trở lại thi đấu hay không sau thời gian thử thách sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào KFA”.


Vấn nạn toàn cầu


Dàn xếp tỉ số trận đấu đang được xem là một trong những vấn nạn lớn nhất mà bóng đá phải đối mặt. Thế giới bóng đá từng rung chuyển vào năm 2006 khi vụ bê bối Calciopoli được đưa ra ánh sáng, khiến nhiều CLB lớn của Italia phải nhận án phạt nặng: Juventus bị giáng hạng; AC Milan, Lazio, Fiorentina... bị trừ điểm. Hiện tại, cảnh sát Italia đang tiếp tục điều tra một vụ việc tương tự, được gọi là Calcioscommesse, trong đó HLV Antonio Conte của Juventus cũng mới vừa kết thúc án cấm chỉ đạo 4 tháng.


Tình trạng các cầu thủ bán mình cho quỷ dữ với ý định kiếm tiền nhanh chóng, còn lan sang cả giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như các đội tuyển quốc gia Goatêmala, Nicaragoa và Nam Phi. Goatêmala năm ngoái đã treo giò vĩnh viễn 3 cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia, trong khi 1 cầu thủ Nicaragua cũng bị LĐBĐ nước này cấm thi đấu suốt đời. Những án phạt này còn được FIFA mở rộng ra phạm vi toàn cầu.


Tháng trước, một báo cáo của FIFA đã được gửi tới LĐBĐ Nam Phi (SAFA), cho rằng kết quả các trận giao hữu của đội tuyển Nam Phi trước thềm World Cup 2010 – gặp Thái Lan, Bungari, Côlômbia và Goatêmala – đã được dàn xếp từ trước và FIFA cũng buộc tội các quan chức SAFA có dính líu tới những vụ việc này.


Chủ nhật vừa qua, SAFA đã phục hồi chức vụ cho chủ tịch và 4 lãnh đạo cao cấp khác từng bị đình chỉ công tác khi scandal bị phanh phui, giải thích rằng họ không có lỗi trong vụ việc.


Theo FIFA, các vụ dàn xếp tỉ số trận đấu thường được tổ chức bởi những công ty cá cược bất hợp pháp. Những người này đã kiếm tiền từ việc làm thay đổi kết quả trận đấu nhờ sự trợ giúp của các cầu thủ, quan chức trận đấu hoặc các trọng tài.


Trong khi đó, văn phòng của Tổng thống Vladimir Putin vừa ra thông báo, những người tham gia dàn xếp tỉ số các trận đấu tại Nga có thể bị phạt tù 7 năm. Điều luật mới sẽ cho phép trừng phạt các quan chức trận đấu và các cầu thủ về việc tham gia cá cược vào các hoạt động thể thao mà họ tham dự. Những người bị phát hiện cũng sẽ phải nộp phạt lên tới 1 triệu rúp (33.000 euro). Đây được xem là hành động cứng rắn của Chính phủ Nga trước khi quốc gia này tổ chức các giải đấu lớn là Olympic mùa đông 2014 và World Cup 2018.


Tháng trước LĐBĐ Nga đã tiến hành điều tra một trận đấu tại giải vô địch nước này, giữa Amkar Perm và Anzhi Makhachkala, sau khi xuất hiện những thông tin cho rằng một số cựu cầu thủ Amkar đã đặt cược một khoản tiền lớn chống lại đội bóng cũ của họ. Anzhi ghi một bàn ở phút bù giờ để giành thắng lợi 2-1. Nhưng quan chức LĐBĐ Nga sau đó thông báo không tìm thấy bất bằng chứng nào về việc tỉ số trận đấu được dàn xếp.



Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN