Fellaini tái hiện cú “thiết đầu công” của Zidane

Theo HLV David Moyes của Everton, tiền vệ Marouane Fellaini nhiều khả năng sẽ bị trừng phạt sau pha “thiết đầu công” đối với trung vệ Ryan Shawcross của Stoke City trong trận vòng 17 Premier League đêm thứ Bảy (1-1). Tình huống này gợi lại pha húc đầu nổi tiếng của Zinedine Zidane ở trận chung kết World Cup 2006. Nhưng may cho tuyển thủ Bỉ là trọng tài không nhìn thấy pha va chạm và không có bất cứ án phạt nào được đưa ra trên sân. 


Fellaini khó thoát khỏi án phạt. Ảnh: newswhip.com


Sau trận đấu, Moyes không hề bảo vệ học trò của mình: “Tôi cho rằng sẽ có án phạt được đưa ra và chúng tôi sẽ chấp nhận bất cứ mức phạt nào. Tôi đã nói chuyện với Fellaini trong phòng thay đồ, đó là một hành động không thể chấp nhận”.


Cá nhân Fellaini cũng đã lên tiếng xin lỗi về vụ việc, nhưng điều đó cũng không thể giúp anh thoát khỏi án phạt từ LĐBĐ Anh (FA) với bằng chứng rõ ràng từ băng ghi hình.



B.A (theo Reuters)


Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN